Một vài con số của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới 2005
Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 11 đang diễn ra trong những ngày này đã thu hút 350 thành viên gồm các Hồng Y, Tổng giám mục, Giám mục và các linh m?c tu sĩ và chuyên viên được ĐTC Bênêđictô triệu tập với chủ đề: "Thánh Thể: Suối nguồn và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội”
Thượng Hội Đồng cũng đánh dấu kỷ niệm 40 năm ngày triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục đầu tiên được Đức Thánh Cha Phaolô VI triệu tập vào ngày 15/9/1965, đây cũng là thành qủa của Công Đồng Chung Vatican II nhấn mạnh về vai trò liên đới của Giám mục đoàn trong việc cai quản và hiệp thông sâu xa với Đấng kế vị Chúa Kitô là Đức Thánh Cha.
Những đặc điểm về Giám mục đoàn đã được đề cập tới trong Tông huấn "Apostolica Sollicitudo" của Đức Phaolô và trong những khoản giáo luật số 342-348. Tưởng cũng nên nhắc lại trọng điểm của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới nhằm chia sẻ trọng trách cai quản Giáo Hội hoàn vũ của ĐTC, vị Giám mục của Roma, đặc biệt trong lãnh vực đức tin và luân lý. Một trong những đặc điểm khác của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới là giúp Giáo Hội thích ứng với những dấu chỉ của thời đại.
Trong vòng 40 năm qua đã có 20 Thượng Hội Đồng trong đó 10 Thượng Hội Đồng bình thường, 2 Thượng Hội Đồng rất đặc biệt và 8 Thượng Hội Đồng đặc biệt. Như vậy Thượng Hội Đồng lần này là Thượng Hội Đồng bình thường thứ 11 và đặt tới con số 21 Thượng Hội Đồng; như vậy trung bình 19 tháng có một Thượng Hội Đồng.
256 nghị phụ của Thượng Hội Đồng đến từ 118 quốc gia. Trong số các nghị phụ ấy có 177 vị được bầu chọn, 39 vị tham dự với vị thế được tham dự và 40 vị do ĐTC chỉ định.
256 tham dự viên Thượng Hội Đồng này giữ các chức vụ 55 Hồng Y, 8 Thượng phụ, 82 Tổng Giám Mục, 123 Giám mục, 36 chủ tịch của Hội đồng Giám mục các nước và 12 tu sĩ được mời tham dự.
Các tham dự viên ấy đến từ đâu? 50 vị tới từ Phi Châu, 59 vị từ Châu Mỹ, 44 vị từ Á Châu, 95 vị từ Âu Châu và 8 vị từ Đại Dương Châu.
Ngoài ra còn có 32 chuyên viên và 27 vị dự thính từ năm châu. Có cả một ban thông dịch ra 6 thứ tiếng: Latin, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Đức.
12 Giáo Hội bạn và các giáo phái được mời cử đại diện dự thính tại Thượng Hội Đồng này. Các vị sẽ thảo luận trong tình huynh đệ, góp ý nhưng không được bầu phiếu.
Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 11 đang diễn ra trong những ngày này đã thu hút 350 thành viên gồm các Hồng Y, Tổng giám mục, Giám mục và các linh m?c tu sĩ và chuyên viên được ĐTC Bênêđictô triệu tập với chủ đề: "Thánh Thể: Suối nguồn và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội”
Thượng Hội Đồng cũng đánh dấu kỷ niệm 40 năm ngày triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục đầu tiên được Đức Thánh Cha Phaolô VI triệu tập vào ngày 15/9/1965, đây cũng là thành qủa của Công Đồng Chung Vatican II nhấn mạnh về vai trò liên đới của Giám mục đoàn trong việc cai quản và hiệp thông sâu xa với Đấng kế vị Chúa Kitô là Đức Thánh Cha.
Những đặc điểm về Giám mục đoàn đã được đề cập tới trong Tông huấn "Apostolica Sollicitudo" của Đức Phaolô và trong những khoản giáo luật số 342-348. Tưởng cũng nên nhắc lại trọng điểm của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới nhằm chia sẻ trọng trách cai quản Giáo Hội hoàn vũ của ĐTC, vị Giám mục của Roma, đặc biệt trong lãnh vực đức tin và luân lý. Một trong những đặc điểm khác của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới là giúp Giáo Hội thích ứng với những dấu chỉ của thời đại.
Trong vòng 40 năm qua đã có 20 Thượng Hội Đồng trong đó 10 Thượng Hội Đồng bình thường, 2 Thượng Hội Đồng rất đặc biệt và 8 Thượng Hội Đồng đặc biệt. Như vậy Thượng Hội Đồng lần này là Thượng Hội Đồng bình thường thứ 11 và đặt tới con số 21 Thượng Hội Đồng; như vậy trung bình 19 tháng có một Thượng Hội Đồng.
256 nghị phụ của Thượng Hội Đồng đến từ 118 quốc gia. Trong số các nghị phụ ấy có 177 vị được bầu chọn, 39 vị tham dự với vị thế được tham dự và 40 vị do ĐTC chỉ định.
256 tham dự viên Thượng Hội Đồng này giữ các chức vụ 55 Hồng Y, 8 Thượng phụ, 82 Tổng Giám Mục, 123 Giám mục, 36 chủ tịch của Hội đồng Giám mục các nước và 12 tu sĩ được mời tham dự.
Các tham dự viên ấy đến từ đâu? 50 vị tới từ Phi Châu, 59 vị từ Châu Mỹ, 44 vị từ Á Châu, 95 vị từ Âu Châu và 8 vị từ Đại Dương Châu.
Ngoài ra còn có 32 chuyên viên và 27 vị dự thính từ năm châu. Có cả một ban thông dịch ra 6 thứ tiếng: Latin, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Đức.
12 Giáo Hội bạn và các giáo phái được mời cử đại diện dự thính tại Thượng Hội Đồng này. Các vị sẽ thảo luận trong tình huynh đệ, góp ý nhưng không được bầu phiếu.