Phúc Kiến - Đức Cha Giacôbê Tạ Sĩ Quang, Giám Mục giáo phận Mân Đông thuộc tỉnh Phúc Kiến đã qua đời hôm 25/8/2005 vì bệnh ung thư máu.

Đức Cha Tạ Sĩ Quang đã được thụ phong linh mục ngày 3/5/1949 và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng lên hàng Giám Mục vào ngày 25/1/1984 để coi sóc giáo phận Mân Đông với số giáo dân Thầm Lặng lên đến 75,000 anh chị em.

Đức Cha Tạ Sĩ Quang đã nêu gương sáng đạo đức và anh hùng cho người giáo dân Thầm Lặng tại Trung Hoa. Ngài đã chịu ngồi tù tổng cộng 28 năm. Lần đầu tiên ngài đi tù là thời gian 1955 đến 1956. Lần thứ hai lâu nhất là từ 1958 đến 1980 mới được trả tự do. Lần thứ ba, ngài lại phải ngồi tù từ tháng 8/1984 đến năm 1987. Lần thứ tư từ 1990 đến 1992. Biết ngài có uy tín trong giáo dân, công an Trung quốc buộc ngài gia nhập tổ chức Công Giáo Yêu Nước nhưng ngài cương quyết từ chối. Chính vì thế, Đức Cha phải chịu vào tù ra khám nhiều lần.

Tháng 10/1999, công an mời ngài “lên làm việc” với đại diện chính quyền và bắt ngài đi biệt tích. Hai tháng sau ngài được trả tự do vì đã quá đau yếu. Từ lúc được trả tự do cho đến ngày qua đời, ngài luôn bị giám sát ngày đêm.