Quĩ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) yêu cầu cho 75000 lính trẻ con giải ngũ. Ðây là số trẻ thơ mà quĩ nầy cho là đang có mặt trong cả quân đội quốc gia lẫn trong hàng ngũ quân nổi dậy tại nhiều nước Á Châu.

Giám Ðốc điều hành quĩ, bà Carol Bellamy, nói rằng có những cậu bé mới 7 tuổi đang cầm súng chiến đấu. Cũng theo bà thì một số lính nhi đồng nầy đã bị buộc phải chứng kiến hoặc tham dự những vụ cưỡng dâm hoặc giết người. Bà Bellamy khẩn cầu các nước và các nhóm nổi dậy ở Á Châu nhìn nhận tệ trạng nầy rồi cùng với Unicef và các tổ chức khác chấm dứt tệ trạng đã xâm phạm quá lạm vào các quyền của trẻ thơ như thế. (VOA)