Melbourne: Giáo Hội quan tâm tới luật làm việc cho giới trẻ phải có giấy chứng nhận cảnh sát

Tổng giáo phận Melbourne quan tâm tới luật mới đã được chính phủ tiểu bang Victoria thông qua mấy ngày nay về việc mọi người làm việc trực tiếp nhiều hay ít với thanh thiếu niên đòi buộc phải có giấy chứng nhận lý lịch tốt của cảnh sát hầu tránh tình trạng có kẻ lạm dụng tình dục với trẻ em.

Theo luật này thì có tới 670,000 nhân viên “trực tiếp, thường xuyên trông coi trẻ” phải xin cảnh sát chứng thực lý lịch và cấp thẻ “ID” (căn cước) để làm việc với giới trẻ tại tiểu bang. Không làm điều này đương sự có thể bị phạt 2 năm tù hoặc $24,000 đô.

Những cha mẹ phụ gíup các đội thể thao của trường hay cộng đồng được miễn chuẩn vì được coi là họ hàng máu mủ như ông bà, chú dì của các em.

Cha chính địa phận Melbourne, Đức ông Les Tomlinson cho hay "Tôi hy vọng đạo luật này sẽ được thực hiện tốt để bảo vệ giới trẻ, không đưa đến những thái quá như ở tiểu bang NSW và Queensland, nơi mà những thái qúa ấy ảnh hưởng tới việc các linh mục cử hành phụng vụ cho trẻ em, một việc cử hành công khai và công cộng.”

Luật mới này sẽ được thực thi trong năm năm tới kể từ tháng 4/2006. Mỗi lần xin cảnh sát chứng nhận sẽ được cảnh sát cấp một thẻ ID và thẻ này có giá trị trong 5 năm. Chính phủ tiểu bang dự chi ra 20 triệu đô cho việc này và mỗi người xin thẻ chứng nhận của cảnh sát phải trả khoảng 70 đô mỗi lần.