Tòa thánh Vatican lạc quan trước viễn ảnh bang giao với Trung Quốc sau chuyền viếng thăm của ĐTGM Lajolo Upbeat

Vatican ngày 23/6/2005, ĐTGM Giovanni Lajolo, thư ký của Tòa thánh sau chuyến viếng thăm Á Châu cho hay “sự bang giao chính thức giữa Trung Quốc với Tòa Thánh không có quá nhiều khó khăn mà không thể vượt qua!”

Từ ngày 11-22/6 ĐTGM đã thăm viếng miền Nam Á tới Thái Lan, Mã Lai, Singapore và Brunei. ĐTGM nói nhìn cách chung dân chúng được thừa hưởng một sự tự do tâm linh nhưng Giáo Hội mong muốn có những mối giao hảo thân tình và chính thức để giúp mọi người đạt tới nhân phẩm trọn vẹn mà khi tạo dựng con người Thiên Chúa đã phú bẩm cho con người, Ngài dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài.

Khi được hỏi về mối giao hảo với Trung Quốc ĐTGM nói “Đã có những cuộc họp bàn song phương nhìn nhận quốc gia với guồng máy chính phủ và mối tương quan bang giao quốc tế...”

Với sự khôn ngoan ĐTGM nói tiếp: “"Hiển nhiên là Giáo Hội nhìn nhận chính quyền Trung Quốc, dù chưa có mối bang giao chính thức. Làm sao không nhìn nhận được khi một quốc gia to lớn với một dân số lên tới 1.3 tỉ người với những nét truyền thống văn hóa, nghệ thuật, văn thơ sâu sắc và phong phú... như tại Trung Quốc”?

Việc thiết lập bang giao với Trung Quốc là một tiến trình bàn thảo lâu dài rồi và theo quan điểm của tôi, tôi không thấy có những khó khăn quá mức, tuy thế cần có một tiến trình khôn khéo để dàn xếp một số điều cho thuận thảo giữa đôi bên”.

Từ năm 1951 Bắc Kinh đã cắt đứt ngoại giao với Tòa Thánh và khai trừ Đức Khâm xứ ra khỏi trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đòi hỏi hai điều để được bình thường hóa là: Đức Thánh Cha không được can thiệp vào nội bộ tôn giáo của Trung Quốc như không được bổ nhiệm các Giám mục và phải cắt đứt ngoại giao với Đài Loan.