Tiểu bang của người đạo Sikhs ở Ấn Độ đã khánh thành tượng mẹ Têrêsa
New Delhi, 08/06/05 - Như VietCatholic đã loan tin, hôm nay các giới chức cao cấp Công Giáo ở bang Punjab miền Bắc Ấn Độ đã khánh thành bức tượng Chân Phước Mẹ Têrêsa. Đây là bang mà tuyệt đại đa số dân chúng theo đạo Sikhs. Tượng được đặt tại một chỗ vinh dự nhất của thành phố Jallandhar.
Đức Giám Mục Symphorian Keeprath của địa phận Jallandhar, cùng với khoảng 3000 giáo dân đã tham dự nghi lễ khánh thành bức tượng. Trong buỗi lễ khánh thành có hai vị Bộ Trưởng của chính phủ Liên Bang và các giới chức chính quyền tiểu bang Punjab tham dự.
Linh Mục Franco Mulakkal điều hợp viên việc dựng tượng mẹ Têrêsa phát biểu: Chúng tôi rất hãnh diện trước sự kiện này vì đây là lần đầu tiên một bức tượng Kitô Giáo được dựng nơi công cộng.
Cha Mulakkal cũng cho biết khi Ngài đệ trình dư án xin phép chính quyền tiểu bang cho dựng bức tượng Mẹ Têrêsa thì một nhóm nhỏ Ấn Giáo đã cực lực phản đối, nhưng chính quyền tiểu bang đã bác bỏ yêu sách của họ.
New Delhi, 08/06/05 - Như VietCatholic đã loan tin, hôm nay các giới chức cao cấp Công Giáo ở bang Punjab miền Bắc Ấn Độ đã khánh thành bức tượng Chân Phước Mẹ Têrêsa. Đây là bang mà tuyệt đại đa số dân chúng theo đạo Sikhs. Tượng được đặt tại một chỗ vinh dự nhất của thành phố Jallandhar.
Đức Giám Mục Symphorian Keeprath của địa phận Jallandhar, cùng với khoảng 3000 giáo dân đã tham dự nghi lễ khánh thành bức tượng. Trong buỗi lễ khánh thành có hai vị Bộ Trưởng của chính phủ Liên Bang và các giới chức chính quyền tiểu bang Punjab tham dự.
Linh Mục Franco Mulakkal điều hợp viên việc dựng tượng mẹ Têrêsa phát biểu: Chúng tôi rất hãnh diện trước sự kiện này vì đây là lần đầu tiên một bức tượng Kitô Giáo được dựng nơi công cộng.
Cha Mulakkal cũng cho biết khi Ngài đệ trình dư án xin phép chính quyền tiểu bang cho dựng bức tượng Mẹ Têrêsa thì một nhóm nhỏ Ấn Giáo đã cực lực phản đối, nhưng chính quyền tiểu bang đã bác bỏ yêu sách của họ.