Phúc trình về vụ một Linh Mục Ba Lan làm gián điệp cho cộng sản.

WARSAW, Ba Lan 02/06/05 - Tờ Guardian trong số báo ra ngày thứ Tư 1/06/05 trích nguồn tin của AP, cho biết một uỷ ban điều tra đã công bố bản phúc trình về vụ một linh mục người Ba Lan bị cáo buộc là đã cung cấp tin tức về Tòa Thánh Vatican cho cộng sản Ba Lan

Vị linh mục bị cáo buộc là Konrad Stanislaw Hejmo, năm nay 69 tuổi, được chỉ định làm việc tại Tòa Thánh Vatican từ năm 1979. Vụ linh mục Hejmo được đưa ra công luận sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tạ thế và chính quyền Ba Lan liền lập ủy ban điều tra vụ này.

Bản phúc trình dầy 70 trang của ủy ban nói Linh Mục Hejmo đã từng gặp gỡ với các điệp viên cộng sản từ năm 1975 tới 1988 trong nhà hàng trên lầu của một khách sạn, cung cấp cho những điệp viên chi tiết về Giáo Hội để đổi lấy tiền, quà cáp và rượu.

Bản phúc trình có đoạn viết: “Chúng tôi tin rằng cha Hejmo là nguồn tin qúy giá nhất cho bộ Nội Vụ về tình hình của Tòa Thánh Vatican và của Giáo Hội Ba Lan trong những năm của thập niên 1980”.

Tuy nhiên, viện cũng lưu ý thêm rằng đây mới chỉ là ý kiến, có tính cách giả thuyết, còn cần có những cuộc điều tra thêm nữa đẻ biết rõ về vụ linh mục Heijmo.

Linh mục Hejmo dòng Biển Đức có thừa nhận rằng những báo cáo của Linh Mục viết cho Giáo Hội Ba Lan về Tòa Thánh Vatican đã được chia sẻ cho một người quen, cũng là người Ba Lan, sống ở Đức và Linh Mục đã nhận được tiền qua một vị Linh Mục khác.

Linh Mục Hejmo nhất định không nghi ngờ người đó là điệp viên, Ngài cũng không nhận mình là một điệp viên và mô tả hành động của mình là “ngây thơ”.

Bản báo cáo cũng cho biết trong lúc tháp tùng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trở về thăm quê hương Ba Lan vào năm 1983, Linh Mục Hejmo đã gặp các giới chức tình báo của đảng Cộng Sản Ba Lan lúc đó đang cai tri quốc gia này.

Bản báo cáo cho biết từ năm 1981 đến 1988, linh mục Heijmo đã nhận một số tiền là 12,600 Mỹ kim và các món quà khác gồm rượu Cognac và các thứ rượu mạnh khác.