SAN FRANCISCO -- Tổng giám mục San Francisco là William Levada có thể sẽ được Đức Tân Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Đức Tin, có nhiệm vụ gìn giữ và bảo trì đức tin chính thống của trên 1 tỷ người Công Giáo hoàn vũ.
Theo báo tuần báo Time thì việc bổ nhiệm Đức TGM Levada vào chức vụ này kể như đã “xong rồi”.
Tuy vậy chưa có sự loan báo chính thức từ Roma cũng như văn phòng Tòa Giám Mục San Francisco vẫn im lặng về truyện này.
Nhà bình luận Rocco Palmo của Vatican còn nói thêm rằng có thể Đức TGM Levada sẽ được nâng lên hàng hồng y vào ngày 29-6 tới đây tại Roma.
Nếu xẩy ra đúng như vậy thì Đức Levada sẽ là người đầu tiên được bổ nhiệm do Đức Tân Giáo Hoàng và ngài sẽ là nhân vật người Hoa Kỳ cao cấp nhất từ trước tới nay được bổ nhiệm làm việc tại giáo triều Vatican.
TGM Levada là người có kinh nghiệm về những vấn đề của Giáo Hội Hoa Kỳ và đặc biệt những vụ liên quan tới vi phạm tính dục của hàng giáo sĩ Hoa Kỳ. Và đó là điều rất quan trọng để Vatican nắm vững vấn đề về tình trạng Giáo Hội Hoa Kỳ.
Vì từ nhiều năm qua, người Hoa Kỳ thường có quan niệm rằng Vatican không hiểu gì nhiều về tình trạng 65 triệu người Công giáo Hoa Kỳ.
Không những thế, TGM Levada cũng có kinh nghiệm làm việc một thời gian tại Vatican. Ngài đã làm việc tại Thánh Bộ Đức Tin từ năm 1976 tới 1982, dưới quyền Đức tân giáo hoàng, khi đó còn là hồng y Joseph Ratzinger. Ngài làm việc thân cận và trong thời gian hai thập niên qua vẫn còn tiếp xúc với đức tân giáo hoàng để trình bày về những vấn đề của Hoa Kỳ.
Ông Paul Murphy, giáo sư dạy tại trường đại học San Francisco nhận định rằng: “Nếu Giáo Hội muốn đưa những vấn đề luân lý và đạo đức của Giáo Hội tại Âu châu và Bắc Mỹ ra bàn thảo thì bạn có Ratzinger cho Âu châu và có Levada cho Bắc Mỹ”.
Hiện thời TGM Levada đang phục vụ trong một giáo phận rất cấp tiến, nhưng quan điểm thần học của ngài rất truyền thống. Do đó không nhất thiết là ngài sẽ làm vừa lòng phái cấp tiến, nhưng vì ngài rất biết về đường hướng và trào lưu của Hoa Kỳ, nên giới Công giáo Hoa Kỳ sẽ không còn có lý để chỉ trích rằng Vatican không hiểu gì về họ.
Một nhà ngoại giao hưu trí của Tòa Thánh là John-Peter Phạm nói rằng Đức Benedict có nhiều lý do khác để bổ nhiệm Levada, vì TGM Levada là chuyên viên thần học và cũng rất hiểu tình hình tôn giáo khối Kitô hữu, đặc biệt đang khi đức Benedict muốn nối kết lại mối giây với Giáo Hội Chính Thống Giáo đã bị phân rẽ vì không đồng quan điểm về quyền lực của Giáo Hoàng.
Peter Phạm là tác giả cuốn "Heirs of the Fisherman -- Behind the Scenes of Papal Death and Succession.'' (Những người thừa kế vị Ngư Phủ -- Đàng sau cái chết và nối ngôi Giáo Hoàng”.
Đôi dòng về TGM William J. Levada
![]() |
| TGm William Levada |
Tuy vậy chưa có sự loan báo chính thức từ Roma cũng như văn phòng Tòa Giám Mục San Francisco vẫn im lặng về truyện này.
Nhà bình luận Rocco Palmo của Vatican còn nói thêm rằng có thể Đức TGM Levada sẽ được nâng lên hàng hồng y vào ngày 29-6 tới đây tại Roma.
Nếu xẩy ra đúng như vậy thì Đức Levada sẽ là người đầu tiên được bổ nhiệm do Đức Tân Giáo Hoàng và ngài sẽ là nhân vật người Hoa Kỳ cao cấp nhất từ trước tới nay được bổ nhiệm làm việc tại giáo triều Vatican.
TGM Levada là người có kinh nghiệm về những vấn đề của Giáo Hội Hoa Kỳ và đặc biệt những vụ liên quan tới vi phạm tính dục của hàng giáo sĩ Hoa Kỳ. Và đó là điều rất quan trọng để Vatican nắm vững vấn đề về tình trạng Giáo Hội Hoa Kỳ.
Vì từ nhiều năm qua, người Hoa Kỳ thường có quan niệm rằng Vatican không hiểu gì nhiều về tình trạng 65 triệu người Công giáo Hoa Kỳ.
Không những thế, TGM Levada cũng có kinh nghiệm làm việc một thời gian tại Vatican. Ngài đã làm việc tại Thánh Bộ Đức Tin từ năm 1976 tới 1982, dưới quyền Đức tân giáo hoàng, khi đó còn là hồng y Joseph Ratzinger. Ngài làm việc thân cận và trong thời gian hai thập niên qua vẫn còn tiếp xúc với đức tân giáo hoàng để trình bày về những vấn đề của Hoa Kỳ.
Ông Paul Murphy, giáo sư dạy tại trường đại học San Francisco nhận định rằng: “Nếu Giáo Hội muốn đưa những vấn đề luân lý và đạo đức của Giáo Hội tại Âu châu và Bắc Mỹ ra bàn thảo thì bạn có Ratzinger cho Âu châu và có Levada cho Bắc Mỹ”.
Hiện thời TGM Levada đang phục vụ trong một giáo phận rất cấp tiến, nhưng quan điểm thần học của ngài rất truyền thống. Do đó không nhất thiết là ngài sẽ làm vừa lòng phái cấp tiến, nhưng vì ngài rất biết về đường hướng và trào lưu của Hoa Kỳ, nên giới Công giáo Hoa Kỳ sẽ không còn có lý để chỉ trích rằng Vatican không hiểu gì về họ.
Một nhà ngoại giao hưu trí của Tòa Thánh là John-Peter Phạm nói rằng Đức Benedict có nhiều lý do khác để bổ nhiệm Levada, vì TGM Levada là chuyên viên thần học và cũng rất hiểu tình hình tôn giáo khối Kitô hữu, đặc biệt đang khi đức Benedict muốn nối kết lại mối giây với Giáo Hội Chính Thống Giáo đã bị phân rẽ vì không đồng quan điểm về quyền lực của Giáo Hoàng.
Peter Phạm là tác giả cuốn "Heirs of the Fisherman -- Behind the Scenes of Papal Death and Succession.'' (Những người thừa kế vị Ngư Phủ -- Đàng sau cái chết và nối ngôi Giáo Hoàng”.
Đôi dòng về TGM William J. Levada
- Sinh ngày 15-6-1936 tại Long Beach, California.
- Học Đại chủng viện Los Angeles và Giáo Hoàng Học Viện Bắc Mỹ ở Roma
- Thụ phong Linh mục tại Đền Thánh Phêrô vào năm 1961.
- Tiến sĩ thần học tại Đại Học Pontifical Gregorian University, Roma.
- Làm việc tại Thánh Bộ Đức Tin từ 1976 tới 1982
- Năm 1982, được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Hội Đồng Giám Mục California ở Sancramento.
- Năm 1983 được bổ nhiệm Giám Mục phụ tá Los Angeles
- Năm 1986- 1995: được bổ nhiêm5 là Tổng Giám Mục giáo phận Portland, Oregon.
- Năm 1995 cho đến nay làm tổng giám mục giáo phận San Francisco.
