Đức Tổng Giám Mục William Levada
Đức Tổng Giám Mục William Levada sinh ngày 15/6/1936 tại Long Beach, California Hoa Kỳ. Ngài thuộc thế hệ thứ tư trong gia đình di cư sang Hoa Kỳ từ Bồ Đào Nha và Ái Nhĩ Lan vào những năm 1860. Ngoại trừ thời gian 3 năm sinh sống tại Houston, Texas, gia đình ngài cư trú thường xuyên tại Long Beach.

Sau khi hết trung học tại Long Beach, ngài gia nhập chủng viện của tổng giáo phận Los Angeles vào năm 1954. Năm 1958 ngài sang Rôma theo học tại trường Bắc Mỹ và học Thần Học tại Đại Học Giáo Hoàng Grêgôriô. Ngày 20/12/1961 ngài được thụ phong linh mục tại đền thờ Thánh Phêrô. Trở về Hoa Kỳ, ngài làm việc mục vụ tại các giáo xứ trong tổng giáo phận Los Angeles trong 5 năm.

Sau khi đậu bằng Tiến Sĩ Thần Học, ngài dạy tại phân khoa Thần Học chủng viện Thánh Gioan tại Camarillo, thuộc tổng giáo phận Los Angeles trong 6 năm. Trong thời gian 6 năm này, ngài là giám đốc đầu tiên của Chương Trình Tu Nghiệp Giáo Sĩ của tổng giáo phận Los Angeles.

Năm 1976, theo sự đề cử của Đức Tổng Giám Mục Joseph Bernardin, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ lúc bấy giờ, cha Levada đã được bổ nhiệm tại bộ Giáo Lý Đức Tin tại Vatican. Trong thời gian 6 năm phục vụ tại Vatican, ngài cũng dạy tại Đại Học Giáo Hoàng Grêgôriô.

Ngày 12/5/1983, ngài được tấn phong Giám Mục phụ tá Los Angeles hiệu tòa Capri.

Ngày 1/7/1986 ngài được bổ nhiệm Tổng Giám Mục thứ 8 của Portland, Oregon. Ngài phục vụ tại Portland trong 9 năm trước khi được bổ nhiệm Tổng Giám Mục phó San Francisco vào ngày 17/8/1995. Ngày 27/12/1995, ngài chính thức nhậm chức Tổng Giám Mục thứ 7 của tổng giáo phận San Francisco.