Vatican: Hôm thứ Sáu 3/6, Đức Tổng Giám Mục Levada, Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin đã đến triều yết Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI là vị tiền nhiệm của mình.
Khi được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm Tổng Giám Mục William Levada tại San Francisco vào ngày 13/5 lên làm tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, chức vụ mà Đức Giáo Hoàng lúc đó còn là Hồng Y đã giữ chức vụ trong 24 năm. Trong thông tư của Đức Tổng Giám Mục Levada được loan đi khi hay tin bổ nhiệm, ngài nói “Trong tuần đầu tháng Sáu, tôi dự định sẽ viếng thăm bộ để gặp gỡ các nhân viên và để có một cái nhìn chung đến những trách vụ trước mắt”.
Đức Tổng Giám Mục William Levada, một giáo sĩ đầu tiên tại Hoa Kỳ được nắm giữ chức vụ cao nhất trong các Bộ, Ngài đã làm việc tại Roma từ năm 1976 đến năm 1982 và từ năm Thánh 2000, Ngài đã là thành viên của Bộ Giáo Lý Đức Tin. Qua những trách vụ hoạt động mới đây, Tổng Giám Mục còn là một nhân vật chính trong sự chuẩn y những quy tắc trong việc hành xử đối với các linh mục lạm dụng tính dục tại Hoa Kỳ; năm 2002 ngài là thành viên của ủy ban giữa Vatican và Hoa Kỳ để duyêt lại cuối cùng bản quy tắc này trước khi được chuẩn y. Đức Tổng Giám Mục cũng đã phục vụ trong Ủy Ban Đặc Nhiệm đưa ra văn kiện Các Giám Mục Công Giáo và Các Chính Trị Gia Công Giáo.
Sau đây là toàn văn thông tư của Đức Tổng Giám Mục William Levada vào ngày 13/5 khi được tin Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm vào chức Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin:
*****
Nhân dịp công bố sự bổ nhiệm của tôi vào chức vụ tân tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, tôi muốn bày tỏ trước hết đến tất cả lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI vì sự tín nhiệm nơi tôi để yêu cầu tôi giữ chức vụ mà chính ngài đã hoàn thành rất hữu hiệu trong 24 năm qua. Tôi chỉ có thể nói lên rằng với sự giúp đỡ của Thiên Chúa tôi sẽ làm hết khả năng để làm theo sự tỏ bày tín nhiệm này.
Tôi đã biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức từ năm 1981, khi ngài đến Vatican với chức vụ lúc đó là tân tổng trưởng của cùng bộ này, lúc mà tôi đang được Tổng Giáo Phận Los Angeles cho mượn để làm việc (tại Vatican). Sự trở về California của tôi vào năm 1982 đã được dự định bởi vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng Y Franjo Seper (Cựu Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin) trước khi ngài về hưu và sự bổ nhiệm Đức Hồng Y Ratzinger đã được công bố.
Vào năm 1987 tôi đã được sự bổ nhiệm bởi Đức Hồng Y Ratzinger, là người đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II yêu cầu tiến hành một dự án về cuốn tân giáo lý cho giáo hội hoàn vũ, để phục vụ trong ủy ban biên tập, là một nhóm gồm 7 giám mục với trách vụ sửa soạn một bản thảo về giáo lý, tiến hành một sự tham khảo với các giám mục trên thế giới và với nhiều học giả, và tiến hành một văn bản cuối cùng dưới sự chỉ đạo của ủy ban gồm 12 Đức Hồng Y trong đó Đức Hồng Y Ratzinger là chủ tịch. Tôi nhớ rất nhiều dịp khi ngài đến lúc không ngờ để cùng tham gia vào những cuộc bàn thảo của chúng tôi, ngài sắn tay áo lên, duyệt lại những thay đổi được đề nghị và những tu chính, hỏi đến ý kiến của chúng tôi và bàn thảo những ý kiến ấy với chúng tôi- chúng tôi cảm thấy được ân phúc vì sự hiểu biết sâu sắc của ngài và sự khuyến khích của ngài và tinh thần thực sự của ngài trong công việc tập thể.
Từ năm 2000 tôi là một thành viên của cùng bộ này, tham dự nhiều buổi hội họp dưới sự chỉ đạo của vị tổng trưởng. Thật không chút nghi nghờ về sự lựa chọn tôi, một phần vì tôi đã quen biết đến công việc của bộ trong nhiều năm qua. Sự lựa chọn này cũng là một sự cảm phục đến giáo hội tại Hoa Kỳ và là một sự thừa nhận đến sự đóng góp quan trọng đến công việc của giáo hội hoàn vũ. Tôi hy vọng với 22 năm kinh nghiệm là một giám mục tại Hoa Kỳ sẽ giúp tôi đại diện giáo hội tại đây ở Tòa Thánh một cách tốt đẹp và thực hiện một sự liên kết mạnh mẽ hơn chưa từng có giữa Tòa Thánh Phêrô và các giám mục Hoa Kỳ.
Công việc của bộ mưu cầu một cách chủ yếu nhằm dấn thân đến một sự hiểu biết rõ ràng nội dung của đức tin Kitô, mà đã được lưu truyền qua giáo hội từ thời Chúa Giêsu, và trợ giúp Đức Giáo Hoàng và các giám mục của giáo hội trên khắp thế giới, trong một trọng trách tế nhị khi cần phải phán đoán để làm sáng tỏ những lập trường sai lầm về tín lý.
Tôi mong mỏi để lãnh nhận công việc này như là một việc phục vụ Thừa tác vụ Phêrô của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, người đã được kêu gọi bởi Chúa Kitô để phục vụ dân Chúa- và đặc biệt là phục vụ đến các giám mục trên khắp thế giới. Cùng lúc tôi rất lấy làm tiếc để rời San Francisco, nơi mà tôi đã phục vụ gần 10 năm và đã có một sự liên hệ gần gũi với nhiều linh mục và con người. Nhưng thật là sự an ủi để biết rằng những liên hệ của tôi đối với San Francisco sẽ không bị gián đoạn, vì với chức vụ mới tôi sẽ duy trì mối giây liên hệ của tôi với giáo hội địa phương qua tước hiệu danh dự là tổng giám mục San Francisco, cũng là một tước hiệu mà vị tiền nhiệm của tôi là Đức Tổng Giám Mục John Quinn đã hưởng được niềm vui.
Tôi dự định trong tuần đầu tháng Sáu sẽ viếng thăm bộ để gặp gỡ nhân viên và có một cái nhìn tổng quát đến các trọng trách trước mắt. Tôi ước mong sẽ thuyên chuyển vĩnh viễn đến Roma trong tháng Tám với sự chính thức từ nhiệm là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận San Francisco được dự định vào ngày 17/8, đúng 10 năm được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục ở đây. Tôi cầu xin ân sủng Thiên Chúa và sự chúc lành trên thừa tác vụ mới này mà ngài đã kêu gọi tôi, và tôi tha thiết xin những lời cầu nguyện của tất cả những ai đã nghe hay đọc đến thông tư này.
Xin Đức Mẹ Fatima, mà giáo hội cử hành hôm nay cầu bầu cho con và hướng dẫn con.
+ Tổng Giám Mục William Levada
Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận San Francisco.
Khi được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm Tổng Giám Mục William Levada tại San Francisco vào ngày 13/5 lên làm tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, chức vụ mà Đức Giáo Hoàng lúc đó còn là Hồng Y đã giữ chức vụ trong 24 năm. Trong thông tư của Đức Tổng Giám Mục Levada được loan đi khi hay tin bổ nhiệm, ngài nói “Trong tuần đầu tháng Sáu, tôi dự định sẽ viếng thăm bộ để gặp gỡ các nhân viên và để có một cái nhìn chung đến những trách vụ trước mắt”.Đức Tổng Giám Mục William Levada, một giáo sĩ đầu tiên tại Hoa Kỳ được nắm giữ chức vụ cao nhất trong các Bộ, Ngài đã làm việc tại Roma từ năm 1976 đến năm 1982 và từ năm Thánh 2000, Ngài đã là thành viên của Bộ Giáo Lý Đức Tin. Qua những trách vụ hoạt động mới đây, Tổng Giám Mục còn là một nhân vật chính trong sự chuẩn y những quy tắc trong việc hành xử đối với các linh mục lạm dụng tính dục tại Hoa Kỳ; năm 2002 ngài là thành viên của ủy ban giữa Vatican và Hoa Kỳ để duyêt lại cuối cùng bản quy tắc này trước khi được chuẩn y. Đức Tổng Giám Mục cũng đã phục vụ trong Ủy Ban Đặc Nhiệm đưa ra văn kiện Các Giám Mục Công Giáo và Các Chính Trị Gia Công Giáo.
Sau đây là toàn văn thông tư của Đức Tổng Giám Mục William Levada vào ngày 13/5 khi được tin Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm vào chức Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin:
*****
Nhân dịp công bố sự bổ nhiệm của tôi vào chức vụ tân tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, tôi muốn bày tỏ trước hết đến tất cả lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI vì sự tín nhiệm nơi tôi để yêu cầu tôi giữ chức vụ mà chính ngài đã hoàn thành rất hữu hiệu trong 24 năm qua. Tôi chỉ có thể nói lên rằng với sự giúp đỡ của Thiên Chúa tôi sẽ làm hết khả năng để làm theo sự tỏ bày tín nhiệm này.
Tôi đã biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức từ năm 1981, khi ngài đến Vatican với chức vụ lúc đó là tân tổng trưởng của cùng bộ này, lúc mà tôi đang được Tổng Giáo Phận Los Angeles cho mượn để làm việc (tại Vatican). Sự trở về California của tôi vào năm 1982 đã được dự định bởi vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng Y Franjo Seper (Cựu Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin) trước khi ngài về hưu và sự bổ nhiệm Đức Hồng Y Ratzinger đã được công bố.Vào năm 1987 tôi đã được sự bổ nhiệm bởi Đức Hồng Y Ratzinger, là người đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II yêu cầu tiến hành một dự án về cuốn tân giáo lý cho giáo hội hoàn vũ, để phục vụ trong ủy ban biên tập, là một nhóm gồm 7 giám mục với trách vụ sửa soạn một bản thảo về giáo lý, tiến hành một sự tham khảo với các giám mục trên thế giới và với nhiều học giả, và tiến hành một văn bản cuối cùng dưới sự chỉ đạo của ủy ban gồm 12 Đức Hồng Y trong đó Đức Hồng Y Ratzinger là chủ tịch. Tôi nhớ rất nhiều dịp khi ngài đến lúc không ngờ để cùng tham gia vào những cuộc bàn thảo của chúng tôi, ngài sắn tay áo lên, duyệt lại những thay đổi được đề nghị và những tu chính, hỏi đến ý kiến của chúng tôi và bàn thảo những ý kiến ấy với chúng tôi- chúng tôi cảm thấy được ân phúc vì sự hiểu biết sâu sắc của ngài và sự khuyến khích của ngài và tinh thần thực sự của ngài trong công việc tập thể.
Từ năm 2000 tôi là một thành viên của cùng bộ này, tham dự nhiều buổi hội họp dưới sự chỉ đạo của vị tổng trưởng. Thật không chút nghi nghờ về sự lựa chọn tôi, một phần vì tôi đã quen biết đến công việc của bộ trong nhiều năm qua. Sự lựa chọn này cũng là một sự cảm phục đến giáo hội tại Hoa Kỳ và là một sự thừa nhận đến sự đóng góp quan trọng đến công việc của giáo hội hoàn vũ. Tôi hy vọng với 22 năm kinh nghiệm là một giám mục tại Hoa Kỳ sẽ giúp tôi đại diện giáo hội tại đây ở Tòa Thánh một cách tốt đẹp và thực hiện một sự liên kết mạnh mẽ hơn chưa từng có giữa Tòa Thánh Phêrô và các giám mục Hoa Kỳ.
Công việc của bộ mưu cầu một cách chủ yếu nhằm dấn thân đến một sự hiểu biết rõ ràng nội dung của đức tin Kitô, mà đã được lưu truyền qua giáo hội từ thời Chúa Giêsu, và trợ giúp Đức Giáo Hoàng và các giám mục của giáo hội trên khắp thế giới, trong một trọng trách tế nhị khi cần phải phán đoán để làm sáng tỏ những lập trường sai lầm về tín lý.
Tôi mong mỏi để lãnh nhận công việc này như là một việc phục vụ Thừa tác vụ Phêrô của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, người đã được kêu gọi bởi Chúa Kitô để phục vụ dân Chúa- và đặc biệt là phục vụ đến các giám mục trên khắp thế giới. Cùng lúc tôi rất lấy làm tiếc để rời San Francisco, nơi mà tôi đã phục vụ gần 10 năm và đã có một sự liên hệ gần gũi với nhiều linh mục và con người. Nhưng thật là sự an ủi để biết rằng những liên hệ của tôi đối với San Francisco sẽ không bị gián đoạn, vì với chức vụ mới tôi sẽ duy trì mối giây liên hệ của tôi với giáo hội địa phương qua tước hiệu danh dự là tổng giám mục San Francisco, cũng là một tước hiệu mà vị tiền nhiệm của tôi là Đức Tổng Giám Mục John Quinn đã hưởng được niềm vui.Tôi dự định trong tuần đầu tháng Sáu sẽ viếng thăm bộ để gặp gỡ nhân viên và có một cái nhìn tổng quát đến các trọng trách trước mắt. Tôi ước mong sẽ thuyên chuyển vĩnh viễn đến Roma trong tháng Tám với sự chính thức từ nhiệm là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận San Francisco được dự định vào ngày 17/8, đúng 10 năm được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục ở đây. Tôi cầu xin ân sủng Thiên Chúa và sự chúc lành trên thừa tác vụ mới này mà ngài đã kêu gọi tôi, và tôi tha thiết xin những lời cầu nguyện của tất cả những ai đã nghe hay đọc đến thông tư này.
Xin Đức Mẹ Fatima, mà giáo hội cử hành hôm nay cầu bầu cho con và hướng dẫn con.
+ Tổng Giám Mục William Levada
Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận San Francisco.