Tiểu sử đức TGM William Joseph Levada, Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Và Đức Tin

Đức TGM William Joseph Levada sinh ngày 15 tháng 6 năm 1936 tại thành phố Long Beach, là người thuộc thế hệ thứ 4 tại California. Khi thiếu thời, Đức TGM Levada học tiểu học và trung học ở Long Beach, sau đó học 4 năm tại đại chủng viện Tổng Giáo Phận Los Angeles.

Năm 1958, Ngài được gửi sang Roma học tại trường Đại Học Bắc Mỹ Châu và đỗ ưu hạng Tiến Sĩ Thần Học tại Giáo Hoàng Học Viện Gregorian. Được thụ phong linh mục tại Đền Thánh Phêrô tại Vatican ngày 20 tháng 12 năm 1961, Ngài trở về Hoa Kỳ phục vụ 5 năm trong một giáo xứ ở Los Angeles. Trong thời gian này Ngài dậy bán thời gian cho đại chủng viện về môn mục vụ.

Sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ, Ngài dậy thần học tại đại chủng viện Thánh Gioan của Tổng Giáo Phận Los Angeles. Trong trời gian này Ngài là Giám Đốc Văn Phòng Bồi Dưỡng Giáo Dục cho các Giáo Sĩ của Tổng Giáo Phận.

Năm 1976 Ngài được thuyên chuyển về Vatican để làm việc trong Bộ Giáo Lý Và Đức Tin. Trong thời gian 6 năm làm việc tại đây, Ngài là giáo sư bán thời gian dậy môn thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Gregorian.

Năm 1982 Ngài trở về Hoa Kỳ giữ chức vụ Giám Đốc Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục California. Trong thời gian này, ngài làm việc tại Sacramento, thủ phủ bang California. Tại đây Ngài được tấn phong Giám Mục Phó Giáo Phận Los Angeles ngày 12 tháng 5 1983.

Trở về Tổng Giáo Phận Los Angeles, ngài là Đại Diện Tông Tòa của quận hạt Santa Barbara cho đến năm 1986, sau đó được bổ nhiệm làm Chưởng Ấn và Điều Hợp Viên của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Tháng 7 năm 1986, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục thành phố Portland tiểu bang Oregon. Trong thời gian 9 năm phục vụ tại đây, Ngài có dịp dành hết thời gian trong việc tuyển mộ và đào tạo ơn kêu gọi linh mục, đồng thời mở mang đại chủng viện Mt. Angel. Ngài dậy môn Giáo Hội Học tại đại chủng viện này.

Ngày 17 tháng 8 năm 1995 Đức TGM William Levada được bổ nhiệm về làm phụ tá Tổng Giám Mục thành phố San Francisco và vào ngày 27 tháng 12 năm 1995, Ngài chính thức kế vị đức TGM John Quin trong việc cai quản Tổng Giáo Phận San Francisco. Ngài là vị Tổng Giám Mục thứ 7 của Tổng Giáo Phận này.

Từ khi được bổ nhiệm là Giám Mục, Đức Cha William Levada hoạt động rất mạnh và đã có chân trong nhiều ủy ban của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng như có chân trong Hội Đồng Quản Trị các Đại Học Công Giáo ở Mỹ Châu, đền thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm,một đền thờ của quốc gia Hoa Kỳ, Trung Tâm Công Giáo Về Đạo Đức Sinh Hóa.

Từ năm 1986 đến 1993 Ngài là vị Giám Mục duy nhất của Hoa Kỳ có chân trong uỷ ban duyệt xét bộ Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo. Ngài cũng là tác giả phần đặc ngữ Giáo Lý. Ấn bản Anh ngữ lần thứ hai của cuốn Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo có in phần đặc ngữ này.

Năm 1997 Ngài tham dự phiên họp đặc biệt Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu sau đó được bổ nhiệm vào hội đồng Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục

Từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 5 năm 2000, Ngài kiêm nhiệm chức vụ Giám Quản Tông Tòa Santa Rosa. Trong năm 2000, Ngài được bổ nhiệm chức đồng chủ tịch Ủy Ban Đối Thoại Anh Giáo và Công Giáo ở Hoa Kỳ. Cũng năm 2000, Tòa Thánh lại bộ nhiệm Ngài làm thành viên của Bộ Giáo Lý và Đức Tin của Tòa Thánh Vatican.

Năm 2003, Đức TGM William Levada tổ chức lễ mừng kỷ niện 150 năm thành lập tổng Giáo Phận San Francisco mà cao điểm là thánh lễ ngày 27 tháng 7 tại Vương Cung Thánh Đường St. Mary. Năm 2003 Ngài giữ chức Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Lý của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ chức vụ này là 3 năm.

Ngày 13 tháng 5 năm 2005, ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm đức TGM William Levada 68 tuổi vào chức Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Và Đức Tin.