(Vatican 29/4/2005). Tòa Thánh bày tỏ sự hài lòng trước việc quốc hội Châu Âu bác bỏ dự luật luật cho phép trợ tử trên toàn Châu Âu. Đức Cha Elio Sgreccia, giám đốc Giáo Hoàng Học Viện Cho Sự Sống ghi nhận “Đây là một dấu chỉ tích cực”. Nói chuyện trên Radio Vatican, Đức Cha nói: “Điều đó có nghĩa là vẫn có những lực lượng tại Châu Âu tôn trọng và mong muốn sự sống của những người đau yếu nặng trong giai đoạn cuối đời phải được tôn trọng”.
Cuộc bầu cử tại quốc hội Châu Âu đã diễn ra sau một thời gian tranh cãi dai dẳng và dự luật ban đầu đã được sửa lại 71 điều nhưng văn bản chung cuộc đã bị bác với 138 phiếu chống trên 26 phiếu thuận và 5 phiếu trắng.
Dick Marty thuộc quốc hội Thụy Sĩ, thuộc nhóm Dân Chủ Tự Do và Cải Tổ đã đưa ra dự luật này nhiều lần. Dự luật đã bị gạt ra ngoài chương trình nghị sự vào tháng 9/2003. Không nản chí Dick Marty lại cố đưa ra vào tháng Giêng năm 2004 nhưng cũng bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự. Bây giờ thì quốc hội Châu Âu thảo luận và nói “không” với dự luật này.
Tuy nhiên, Đức Cha Sgreccia bày tỏ quan ngại rằng “Chúng ta phải cảnh giác rằng áp lực cho việc phò trợ tử sẽ tấn công trở lại lần nữa với cùng những đề nghị tương tự xét vì tại Châu Âu một số quốc gia đã hợp thức hóa việc trợ tử”.
”Tôi nghĩ rằng lúc này đây nghĩa vụ của người Công Giáo, của tất cả những ai có niềm tin, và của tất cả những ai tôn trọng sự sống con người đúng nghĩa nhất phải mạnh mẽ minh định ở mức giáo thuyết rằng không ai sở hữu mạng sống mình, không ai có quyền lấy đi mạng sống mình hay người khác”.
“Ở mức độ thực hành, điều cần thiết là trao ban nhiều tình thương và chú ý đến việc làm giảm đau. Với các liệu pháp giảm đau, sự phát triển của hệ thống y tế mới thật sự tôn trọng bệnh nhân, tôn trọng người hấp hối, với các trị liệu và chăm sóc xứng đáng dành cho mọi người còn đang sống”.
Cuộc bầu cử tại quốc hội Châu Âu đã diễn ra sau một thời gian tranh cãi dai dẳng và dự luật ban đầu đã được sửa lại 71 điều nhưng văn bản chung cuộc đã bị bác với 138 phiếu chống trên 26 phiếu thuận và 5 phiếu trắng.
Dick Marty thuộc quốc hội Thụy Sĩ, thuộc nhóm Dân Chủ Tự Do và Cải Tổ đã đưa ra dự luật này nhiều lần. Dự luật đã bị gạt ra ngoài chương trình nghị sự vào tháng 9/2003. Không nản chí Dick Marty lại cố đưa ra vào tháng Giêng năm 2004 nhưng cũng bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự. Bây giờ thì quốc hội Châu Âu thảo luận và nói “không” với dự luật này.
Tuy nhiên, Đức Cha Sgreccia bày tỏ quan ngại rằng “Chúng ta phải cảnh giác rằng áp lực cho việc phò trợ tử sẽ tấn công trở lại lần nữa với cùng những đề nghị tương tự xét vì tại Châu Âu một số quốc gia đã hợp thức hóa việc trợ tử”.
”Tôi nghĩ rằng lúc này đây nghĩa vụ của người Công Giáo, của tất cả những ai có niềm tin, và của tất cả những ai tôn trọng sự sống con người đúng nghĩa nhất phải mạnh mẽ minh định ở mức giáo thuyết rằng không ai sở hữu mạng sống mình, không ai có quyền lấy đi mạng sống mình hay người khác”.
“Ở mức độ thực hành, điều cần thiết là trao ban nhiều tình thương và chú ý đến việc làm giảm đau. Với các liệu pháp giảm đau, sự phát triển của hệ thống y tế mới thật sự tôn trọng bệnh nhân, tôn trọng người hấp hối, với các trị liệu và chăm sóc xứng đáng dành cho mọi người còn đang sống”.