Vatican City 22/04/05 - Nguồn tin từ Tòa Thánh Vatican cho biết chính quyền Đài Loan sẽ gửi một phái đoàn ngoại giao đi dự lễ Khai Mạc Sứ Vụ Mục Tử Toàn Thể Hội Thánh của ĐGH Benedict XVI.
Nếu trong ngày tang lễ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tổng Thống Trần Thủy Biển đã đại diện Đài Loan thì trong ngày Đăng Quang của đức Giáo Hoàng Benedict XVI, Bộ Trưởng Nội Vụ Su Jiachyuan, Thứ Trưởng Ngoại Giáo Ouyang Jiahsiung, và ông Đại Sứ Đài Loan tại Tòa Thánh sẽ đại diện cho đảo quốc này.
Tuyên bố về việc Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được chọn làm Giáo Hoàng Ông Chou-seng kể về những kỷ niệm ông đã gặp Ngài: “ Tôi đã có dịp gặp đức tân Giáo Hoàng khi Ngài còn là Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin. Ấn tượng của tôi về Ngài là một con người lắng nghe người khác, Ngài rất chú ý và hiểu quan điềm của những người nói chuyện với Ngài.Tôi tin chắc Ngài sẽ là một vị Giáo Hoàng Vĩ Đại”
Ông kể tiếp: “Tôi đã có dịp trình với Ngài về đời sống của Giáo Hội ở Đài Loan cũng như ở Trung Quốc, tôi tin rằng Ngài sẽ sẽ tìm cách bảo vệ quyền của Giáo Hội và khai mở đường vào Trung Quốc để loan truyền Phúc Âm. Ngài cũng hỏi tôi nhiều vấn đề mà cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều quan tâm. Ngài đã nói với tôi Ngài hy vọng mối liên lạc giữa Trung Quốc và Đài Loan sẽ tốt đẹp hơn, giúp cho nhân dân Trung Quốc có được tự do tôn giáo hoàn toàn.”
Tưởng cũng nên nói thêm, sau khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu chọn làm Giáo Hoàng 2 ngày thì Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc đã bắn tiếng ngay cho Tòa Thánh Vatican biết muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, điều kiện tiên quyết là Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và không được quyền bổ nhiệm Giám Mục vì đó là điều mà chính quyền Bắc Kinh gọi là can thiệp vào nội tình Trung Quốc. Thực ra yêu sách này không có gì là mới mẻ chỉ là những yêu sách của Bắc Kinh đòi hỏi từ lâu.
Nếu trong ngày tang lễ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tổng Thống Trần Thủy Biển đã đại diện Đài Loan thì trong ngày Đăng Quang của đức Giáo Hoàng Benedict XVI, Bộ Trưởng Nội Vụ Su Jiachyuan, Thứ Trưởng Ngoại Giáo Ouyang Jiahsiung, và ông Đại Sứ Đài Loan tại Tòa Thánh sẽ đại diện cho đảo quốc này.
Tuyên bố về việc Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được chọn làm Giáo Hoàng Ông Chou-seng kể về những kỷ niệm ông đã gặp Ngài: “ Tôi đã có dịp gặp đức tân Giáo Hoàng khi Ngài còn là Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin. Ấn tượng của tôi về Ngài là một con người lắng nghe người khác, Ngài rất chú ý và hiểu quan điềm của những người nói chuyện với Ngài.Tôi tin chắc Ngài sẽ là một vị Giáo Hoàng Vĩ Đại”
Ông kể tiếp: “Tôi đã có dịp trình với Ngài về đời sống của Giáo Hội ở Đài Loan cũng như ở Trung Quốc, tôi tin rằng Ngài sẽ sẽ tìm cách bảo vệ quyền của Giáo Hội và khai mở đường vào Trung Quốc để loan truyền Phúc Âm. Ngài cũng hỏi tôi nhiều vấn đề mà cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều quan tâm. Ngài đã nói với tôi Ngài hy vọng mối liên lạc giữa Trung Quốc và Đài Loan sẽ tốt đẹp hơn, giúp cho nhân dân Trung Quốc có được tự do tôn giáo hoàn toàn.”
Tưởng cũng nên nói thêm, sau khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu chọn làm Giáo Hoàng 2 ngày thì Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc đã bắn tiếng ngay cho Tòa Thánh Vatican biết muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, điều kiện tiên quyết là Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và không được quyền bổ nhiệm Giám Mục vì đó là điều mà chính quyền Bắc Kinh gọi là can thiệp vào nội tình Trung Quốc. Thực ra yêu sách này không có gì là mới mẻ chỉ là những yêu sách của Bắc Kinh đòi hỏi từ lâu.