Trung Quốc thúc giục Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao

BEIJING 14/04/05 - Tờ Guardian xuất bản tại Luân Đôn trích dẫn nguồn tin của AP cho biết chính quyền Trung Quốc bắn tiếng muốn thiếp lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican.

Theo tin chính quyền Trung Quốc muốn Tòa Thánh tạo điều kiện để nối lại quan hệ ngoại giao nhất là sau khi có vị tân Giáo Hoàng.

Chính quyền Trung Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh từ năm 1951 và tuyên bố họ chỉ cứu xét nối lại quan hệ ngoại giao một khi Tòa Thánh cắt đứt liên lạc với Đài Loan.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc là ông Qin Gang tuyên bố trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi hy vọng rằng thay vì dựng thêm những hàng rào cản,Tòa Thánh nên có những hành động cụ thể để tạo điều kiện cho việc cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Trung Quốc. Phát ngôn viên này không đi vào chi tiết cho biết thế nào là hành động cụ thể.

Tòa Thánh là quốc gia duy nhất ở Âu Châu công nhận chính quyền Đài Loan. Trung Quốc không muốn bất cứ nước nào công nhân Đài Loan là một quốc gia độc lập mà chỉ coi Đài Loan là phần đất của Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng không cho biết làm sao thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican khi có vị tân Giáo Hoàng.

Từ 1951 đến nay, chính quyền Trung Quốc đòi hỏi tất cả những người Công Giáo phải nằm trong tổ chức Công Giáo Yêu Nước là “giáo hội” được nhà nước kiểm soát và không thừa nhận quyền của Đức Giáo Hoàng. Cụ thể là không thừa nhận quyền bổ nhiệm Giám Mục của ĐGH.

Tưởng cũng nên nhắc lại trong tang lễ đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, chính quyền Trung Quốc không gửi đại diện và tỏ ra giận dữ trước việc Tổng Thống Đài Loan là Trần Thủy Biển đi tham dự tang lễ ĐGH taị Rome.

Tổ chức Công Giáo yêu Nước của Trung Quốc chỉ coi ĐGH là nhà lãnh đạo tinh thần, họ theo những giáo huấn của Giáo Hội nhưng chối bỏ vai trò của Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm Giám Mục và Linh Mục.

Theo số liệu thống kê, “Giáo Hội Quốc Doanh” thu hút được 4 triệu người trong khi con số những giáo dân tuyệt đối trung thành với ĐGH và Tòa Thánh Vatican là 12 triệu. Những người này thường bị bắt và bị khủng bố

Các nhà quan sát tình hình tôn giáo tại Trung Quốc hiện nay cho biết từ khi lý thuyết cộng sản sụp đổ, rất nhiều người Trung Quốc gia nhập đạo Công Giáo cũng như Tin Lành và họ đều thuộc về các giáo hội “bí mật’ hay “hầm trú”.

Tại Trung Quốc, tin ĐGH Gioan Phaolô II tạ thế có được hệ thống truyền thông loan báo nhưng rất hạn chế. Trong ngày chôn cất, bản tin truyền hình trong ngày chỉ có một câu duy nhất: “Vatican đã cử hành tang lễ cho Giaó Hoàng Gioan Phaolô II”. Tuy vậy tại các nhà thờ như ở Bắc Kinh và Thượng Hải, giáo dân vẫn đổ về tham dụ các nghi lễ cầu nguyện cho ĐGH.