Trong bài giảng hôm 16/10/2002 tại phiên họp khoáng đại hàng năm của tổ chức Catholic Academy for Communication Arts Professionals, thường được gọi tắt là Unda-USA, Đức Tổng Giám Mục John P. Foley, chủ tịch ủy ban Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội đã nhấn mạnh đến trách nhiệm truyền giáo của tất cả những ai đã chịu phép rửa tội.

Đức Tổng Giám Mục nhận định rằng những người Công Giáo tham gia vào các ngành truyền thông có một ơn gọi đặc biệt phải dấn thân không chỉ để có những sản phẩm thượng hạng theo các tiêu chuẩn đời thường nhưng còn phải là ngoại hạng về các tiêu chuẩn luân lý. Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng ngày nay "từ các phương tiện truyền thông - chứ không phải từ Tin Mừng - mà người ta hình thành các tiêu chuẩn đạo đức cá nhân".

Trong thế giới truyền thông ngày nay, có hai điều đang gây ra khủng hoảng về luân lý cho xã hội. Thứ nhất, sự gia tăng việc cho phép những thoải mái về đạo đức làm mất dần ý thức về tội lỗi trong công chúng và sự giảm sút các nguyên tắc mà những người làm truyền thông phải tuân theo. Đức Tổng Giám Mục bày tỏ sự quan ngại của ngài trước "các cố gắng của giới truyền thông nhằm biện minh hoặc thậm chí tôn vinh những nếp sống đã bị Chúa Giêsu trực tiếp lên án".