Tin Roma ( apic 17 tháng 2): Linh Mục Maurice Bouvier, cáo thỉnh viên của Án Phong Thánh cho Cha Charles de Foucauld vừa cho biết rằng Cha Charles de Foucauld ( 1858- 1916) sẽ được phong chân phước tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, vào ngày 15 tháng 5, đúng ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cùng chung với bảy vị Tử Đạo Tây Ban Nha và Ba Nữ Tu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chính thức nhìn nhận một phép lạ do lời khẩn cầu của Cha Charles de Foucauld, hôm ngày 20 tháng 12 năm 2004 vừa qua. Đó là phép lạ chữa lành bệnh ung thư xương cho một phụ nữ người Italia, sinh sống ở vùng Milanô, miền Bắc Italia.

Toà Thánh Vatican cũng có chủ ý phong chân phước cho cha Charles de Foucauld trong Năm Thánh Thể đang được cử hành trong toàn thể giáo hội --( từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005)xét vì Bí Tích Thánh Thể là trung tâm đời sống của Cha Charles de Foucauld, sau khi đã ăn năn hối cải và sống đời ẩn sĩ trong sa mạc, tại Tamanrasset, miền nam Algérie. Cha đã bị giết chết vì bị hiểu lầm, vào năm 1916. Linh Mục Cáo ThỉnhViên Maurice Bouvier và Đức Cha Claude Rault, giám mục giáo phận Laghouat, giáo phận của địa điểm cha Charles bị giết chết, bên Algérie, cho biết rằng các ngài ước mong cha Charles de Foucault được phong chân phước trong một nghi lễ chung với những vị khác, để tránh việc đề cao một mình, không phù hợp với tinh thần tu đức tiểu đệ” đã được cha Charles khai mở. Cha Charles de Foucauld còn được biết đến với tên gọi là người anh em nhỏ của tất cả mọi người ( tiểu đệ). ( ĐTD)