OSLO 17/02/05 - Nguồn tin của Reuters đánh đi từ Oslo cho biết năm nay Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lại có tên trong danh sách những người được đề nghị lãnh giải thưởng Nobel Hoà Bình năm 2005.

Giám Đốc giải thưởng Nobel là ông Geir Lundestad cho biết năm nay danh sách người và cơ quan được đề nghị là 166 trong đó 29 là các tổ chức. Năm ngoái danh sách được đề nghị là 194. Ông không cho biết danh tính và quốc tịch của những người được đề nghị. Tuy nhiên, một vài tên tuổi cũng đã lọt ra ngoài như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngoại Trưởng Colin Powel, Tổ Chức Cứu Trợ nạn nhân sóng thần ở vùng Nam Á Châu.

Theo sự phỏng đoán của giới quan sát thì Giải Nobel Hòa Bình năm 2005 hầu như chắc chắn sẽ được trao cho các tổ chức cứu trợ nạn nhân sóng thần như Tổ Chức Cứu Trợ Thiếu Nhi hay tổ chức Oxfam. Tổ chức Hồng Thập Tự Quốc Tế đã lãnh giải Nobel Hoà Bình vào các năm 1963, 1944, 1917. Mới đây tổ chức Y Khoa Không Biên Giới đã được lãnh giải thưởng trong năm 1999.

Theo luật, hạn chót đề cử ứng viên là 1 tháng 2 và những người có thẩm quyền đề cử là các vị dân biểu, các người đã được giải thưởng Nobel và một số giáo sư đại học. Theo lệ, tháng 10 sẽ công bố danh sách người trúng giải và ngày 10 tháng 12 là ngày trao giải thưởng.

Tin từ hành lang cho biết những người và cơ quan sau đây có tên trong danh sách đề cử lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2005

Ca sĩ Bono của Mỹ, ca sĩ Ravi Shankar của Ấn Độ, Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế, Tổng Thống Ukrainnian Viktor Yuschenko, cựu TT. Vaclav Havel của Tiệp Khắc.

Riêng trường hợp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được đề nghị nhiều lần, nhưng giới quan sát cho rằng 5 thành viên cứu xét giải thưởng có lập trường phóng khoáng, nên thường chống lại lập trường cứng rắn của ĐGH về vấn đề thuốc ngừa thai và những lập trường bảo thủ của Ngài về các vấn đề xã hội.