Brazil: Bạo lực, đoàn kết và hoà bình: đây là những chủ đề mà "Cuộc Vận động Huynh đệ" 2005 sẽ xoáy vào. Hàng năm, khi bắt đầu Mùa Chay, Giáo Hội Công Giáo tổ chức sáng kiến này và với sự tham dự của mọi thành phần Kitô hữu được đại diện qua Hội đồng Quốc Gia Các Giáo Hội Kitô Brazil (CONIC).
Đức Cha Odilo Pedro Scherer, Tổng thư ký Hội đồng Giám Mục Brazil và là Giám Mục Phụ tá của Sao Paolo đã viết trong lá thư của Hội đồng Giám Mục: "Ở Brazil và trên toàn thế giới chúng ta chứng kiến rất nhiều loai bạo lực; trong gia đình, trong các mối quan hệ xã hội, trong các hành động cá nhân hoặc tội ác có tổ chức, cũng như trong các mối quan hệ quốc tế; trong chiến tranh và khủng bố. Điều này làm gia tăng thêm sự mất an ninh, việc xây dựng các hàng rào, các bức tường, sự căm ghét, thù hằn, đau khổ nhiều hơn và mất đi hoà bình". "Rõ ràng là không có công lý chúng ta sẽ không có hoà bình và cũng không có công lý bị áp đặt bởi sự ép buộc. Nó phải được thăng tiến và đảm bảo thông qua văn hoá đích thực của hoà bình, được dẫn dắt bởi sự loại bỏ có ý thức và có hệ thống bất kỳ loại bạo lực nào và bởi sự thiết lập các quan hệ tôn trọng giữa con người với nhau".
Nhân dịp này, hôm 03 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã gửi một bức thư bằng tiếng Bồ Đào Nha cho Đức Hồng Y Geraldo Majella Agnelo, Tổng Giám Mục của Sao Salvador da Bahia và là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Brazil, ngài mô tả về Cuộc Vận động Huynh đệ: "sáng kiến tốt lành này được thăng tiến bởi Giáo Hội Công Giáo trong hơn 40 năm qua giờ vươn tới mọi thành phần Kitô giáo trong CONIC, và vì thế tạo nên một cơ hội đầy ý nghĩa cho công cuộc đại kết. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì "Kitô hữu, những người tham dự với sự cống hiến vào việc thăng tiến cho hoà bình và đoàn kết là những công cụ hiệu quả của việc truyền giáo và là mẫu gương cho mọi người nhằm xây dựng một xã hội huynh đệ hơn và mọi người lưu tâm hơn về những cần thiết của người nghèo và người bần cùng"
Đức Cha Odilo Pedro Scherer, Tổng thư ký Hội đồng Giám Mục Brazil và là Giám Mục Phụ tá của Sao Paolo đã viết trong lá thư của Hội đồng Giám Mục: "Ở Brazil và trên toàn thế giới chúng ta chứng kiến rất nhiều loai bạo lực; trong gia đình, trong các mối quan hệ xã hội, trong các hành động cá nhân hoặc tội ác có tổ chức, cũng như trong các mối quan hệ quốc tế; trong chiến tranh và khủng bố. Điều này làm gia tăng thêm sự mất an ninh, việc xây dựng các hàng rào, các bức tường, sự căm ghét, thù hằn, đau khổ nhiều hơn và mất đi hoà bình". "Rõ ràng là không có công lý chúng ta sẽ không có hoà bình và cũng không có công lý bị áp đặt bởi sự ép buộc. Nó phải được thăng tiến và đảm bảo thông qua văn hoá đích thực của hoà bình, được dẫn dắt bởi sự loại bỏ có ý thức và có hệ thống bất kỳ loại bạo lực nào và bởi sự thiết lập các quan hệ tôn trọng giữa con người với nhau".
Nhân dịp này, hôm 03 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã gửi một bức thư bằng tiếng Bồ Đào Nha cho Đức Hồng Y Geraldo Majella Agnelo, Tổng Giám Mục của Sao Salvador da Bahia và là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Brazil, ngài mô tả về Cuộc Vận động Huynh đệ: "sáng kiến tốt lành này được thăng tiến bởi Giáo Hội Công Giáo trong hơn 40 năm qua giờ vươn tới mọi thành phần Kitô giáo trong CONIC, và vì thế tạo nên một cơ hội đầy ý nghĩa cho công cuộc đại kết. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì "Kitô hữu, những người tham dự với sự cống hiến vào việc thăng tiến cho hoà bình và đoàn kết là những công cụ hiệu quả của việc truyền giáo và là mẫu gương cho mọi người nhằm xây dựng một xã hội huynh đệ hơn và mọi người lưu tâm hơn về những cần thiết của người nghèo và người bần cùng"