BRATISLAVA, Slovakia 11/02/05 - Tờ North County Times phát hành ở San Diego và Riverside, tiểu bang California, trong số ra ngày 11 tháng 2 năm 2005 có đăng bản tin của hãng thông AP rằng có vị Tổng Giám Mục Giáo Hội Công Giáo là nhân viên của sở mật vụ thuộc đảng cộng sản Tiệp Khắc.

Ông Miroslav Lehky làm việc tại cơ quan có tên là Viện Ghi Nhớ Những Kỷ Niệm Quốc Gia đã cho phóng viên Andrea Dudikova của AP biết đức Tổng Giám Mục Jan Sokol hiện đang cai quản giáo phận Bratislava-Trnava từng là nhân viện mật vụ của Cộng Sản. Vào mùa Xuân năm 1989, một tháng trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục, Ngài đã được ghi tên vào danh sách nhân viên sở mật vụ dưới thời Đảng Cộng Sản còn cai trị Tiệp Khắc.

Trước thời gian này, ông Lehky cho biết sở mật vụ đã đánh giá vị Giám Mục Sokol là một “ứng viện có tinh thần hợp tác.”

Ngay sau khi ông Lehky cho phổ biến tin tức trên, văn phòng Tổng Giám Mục Jan Sokol đã ra thông cáo cho biết đức TGM rất lấy làm ngạc nhiên trước cáo buộc Ngài có dính líu đến sở mật vụ của đảng Cộng Sản Tiệp.

Trong bản thông cáo, văn phòng tổng Giám Mục đã viết: “Đây là một âm mưu muốn làm tổn hại danh dự của Giáo Hội. Trong nhiều năm dưới chế độ Cộng Sản, Giáo Hội đã đứng về phía sự thật cho dù mình đã phải bị hy sinh rất nhiều”

Ông Lehky nói hồ sơ về những người cộng tác với sở mật vụ cộng sản sẽ được công bố cho dân chúng vào tháng tới và tài liệu về những người cộng tác này rất khả tín. Ông cũng nói cần có thêm những cuộc nghiên cứu để biết mức độ hợp tác của những người bị cáo buộc

Chế độ cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ và cuối năm 1989. Đến năm 1993 quốc gia này bị tách ra làm hai. Một là Cộng Hòa Tiệp và nước kia là Slovakia.

Trước đây văn phòng của ông Lehky cũng phổ biến tin vị lãnh đạo Chính Thống Giáo ở Tiệp Khắc là Nikolaj là điệp viên của sở mật vụ Cộng Sản Tiệp từ năm 1984. Hồ sơ của vị này đã được công bố cho dân chúng biết.