WASHINGTON. 4/02/ 2005 - Đối với người già, bệnh cúm luôn luôn được coi là mối quan tâm cho bác sĩ. Ngoài ra, người già lại có thêm chứng bệnh Parkinson như trường hợp ĐGH Gioan Phaolô II, thì đó lại là điều làm cho các bác sĩ thêm lo ngại hơn.

Bác sĩ Joshua Prager dậy tại đại học y khoa UCLA tại Los Angeles cho biết: “ Nói chung hệ thống miễn nhiễm nơi người già dễ bị tổn hại hơn là tại những người trẻ.

Bác sĩ Prager nói thêm “Khả năng phổi hoạt động thường yếu dần nơi các người già nên bệnh về đường hô hấp thường là mối lo quan tâm cho các bác sĩ. Ngoài ra bệnh Parkinson là chứng bệnh phát sinh do sự xáo trộn thần kinh, thể hiện qua việc run rẩy các bắp thịt nên làm cho người bị bệnh khó ho, họng và phổi không được thông thoáng”.

Giáo sư y khoa David G. Standaert, dậy tại đại học Harvard ở Boston giải thích thêm: “Hệ thống hô hấp nơi bệnh nhân Parkinson dễ bị nhiễm trùng vì các cơ bắp ngay tại họng và phổi không hoạt động được nhiều, dẫn đến việc khó nuốt, khó ho và mất khả năng làm thông thoáng, sạch sẽ buồng phổi.

Viêm phổi là mối lo ngaị lớn nhất.

Bệnh viêm phổi là mối lo ngaị nhất đối với người già khi mắc bệnh cúm như trường hợp ĐGH 84 tuổi. Bác sĩ Standaert cho biết bệnh viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu đưa đến cái chết cho những người bị bệnh Parkinson. Hiện nay các bác sĩ thấy ĐGH chưa có triệu chứng nào là Ngài bị bệnh viêm phổi. Tuy nhiên giới y khoa đều cho rằng những người săn sóc sức khoẻ cho ĐGH đã để ngài nhập bênh viện hoặc vì Ngài đã bị viêm phổi, hoặc để tránh cho Ngài bệnh viêm phổi vì tuổi tác, tình trạng yếu đau, cộng với bệnh cúm dể dẫn tới bệnh viêm phổi.

Bác Sĩ J.A. Van Gerpen, dậy về môn thần kinh tại trường Y Khoa Ochsner tại New Orleans cho biết người bị bệnh Parkinson dễ bị viêm phổi vì lý so sau đây: Vì khó nuốt nên thực phẩm, nước miếng thay vì đi vào thực quản để đến dạ dầy thì các thứ đỏ dễ lọt vào buồng phổi. Do đó bị viêm phổi.

ĐGH có được gắn ống để thở không?

Các chuyên gia y tế đang xem chừng ĐGH có được gắn ống đển thở không? Bác sĩ Prager giải thích rằng dù ĐGH có được gắn ống để thở, nhưng đó không nhất thiết là tình trạng sức khoẻ của ĐGH trở nên trầm trọng hơn vì gắn ống để thở cũng có mục đích tăng lượng oxygen trong máu và làm thông thoáng buồng phổi.

Các giáo sư y khoa đều kết luận với người già, điều cần thiết là hàng năm đi chích ngừa cúm để tránh trường hợp bị viêm phổi.