New York, 20/01/05 Trong một cuộc họp tại New York do Liên Hiệp Quốc triệu tập để bàn về việc cứu trợ, Vị Đại Diện Tòa Thánh Tại Liên Hiệp Quốc, Đức TGM Celestino Migliore cho biết các cơ quan Công Giáo đã tặng hơn 500 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân sóng thần tại Á Châu
Phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, đức TGM Celetino Migliore nhận xét rằng vụ thiên tai sóng thần ngày 26 tháng 12 đã làm cả thế giới có dịp bày tỏ mối đoàn kết và thương cảm đối với các nạn nhân.
Đức Tổng Giám Mục cũng cho cơ quan Liên Hiệp Quốc biết rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi vừa nhận được tin thiên tai xảy ra, đã kêu gọi thế giới hãy mau chóng cứu trợ nạn nhân vùng bị thiên tai. Và theo lời đức TGM, rất nhiều các cơ quan, tổ chức Công Giáo trên toàn thế giới đã đáp ứng ngay lời kêu gọi của Đức Thánh Cha tham gia vào công tác cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sinh hoạt cho dân chúng vùng bị thiên tai.
Đức TGM cho biết thoạt đầu các tổ chức cứu trợ Công Giáo cung ứng thực phẩm thuốc men, áo quần, và nơi tạm trú cho những người mất nhà cửa. Sau đó, cơ quan cứu trợ Công Giáo nhận thấy phải đặt trọng tâm cứu trợ các thiếu nhi vì có hàng chục ngàn em bây giờ mồ côi cha mẹ.
Đức TGM Migliore tuyên bố việc toàn thể thế giới tham gia công tác cứu trợ là một dấu hiệu hùng hồn cho thấy lòng tốt của con người. Ngài khuyến khích các giới chức Liên Hiệp Quốc hãy nhân bầu khí thuận lời này mà đẩy mạnh các công tác cứu trợ nhân đạo khác.
Phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, đức TGM Celetino Migliore nhận xét rằng vụ thiên tai sóng thần ngày 26 tháng 12 đã làm cả thế giới có dịp bày tỏ mối đoàn kết và thương cảm đối với các nạn nhân.
Đức Tổng Giám Mục cũng cho cơ quan Liên Hiệp Quốc biết rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi vừa nhận được tin thiên tai xảy ra, đã kêu gọi thế giới hãy mau chóng cứu trợ nạn nhân vùng bị thiên tai. Và theo lời đức TGM, rất nhiều các cơ quan, tổ chức Công Giáo trên toàn thế giới đã đáp ứng ngay lời kêu gọi của Đức Thánh Cha tham gia vào công tác cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sinh hoạt cho dân chúng vùng bị thiên tai.
Đức TGM cho biết thoạt đầu các tổ chức cứu trợ Công Giáo cung ứng thực phẩm thuốc men, áo quần, và nơi tạm trú cho những người mất nhà cửa. Sau đó, cơ quan cứu trợ Công Giáo nhận thấy phải đặt trọng tâm cứu trợ các thiếu nhi vì có hàng chục ngàn em bây giờ mồ côi cha mẹ.
Đức TGM Migliore tuyên bố việc toàn thể thế giới tham gia công tác cứu trợ là một dấu hiệu hùng hồn cho thấy lòng tốt của con người. Ngài khuyến khích các giới chức Liên Hiệp Quốc hãy nhân bầu khí thuận lời này mà đẩy mạnh các công tác cứu trợ nhân đạo khác.