Rio de Janeiro, 12/01/05 - Học Viện Địa Dư và Thống Kê của chính phủ Ba Tây vừa công bố kết quả một cuộc nghiên cứu về tình hình người Công Giáo tại đây.

Theo kết quả của cuộc nghiên cứu này thì trong mấy thập niên vừa qua số người Công Giáo ở Ba Tây giảm 20%. Bản nghiên cứu so sánh cuộc kiểm kê dân số năm 1961 và năm 2000 cho thấy số người Công Giáo giảm vì ba lý do. Thứ nhất, các giáo phái Tin lành họạt động mạnh. Thứ hai, vì tinh thần người dân Ba Tây ngày càng thờ ơ với tôn giáo. Thứ ba vì phương cách mục vụ của Công Giáo không hữu hiệu và cứng rắn.

Trung tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo và Xã Hội trực thuộc Hồi Đồng Giám Mục Ba Tây cho biết 75 % dân chúng Ba Tây là người Công Giáo. Con số này hơi cao một chút so với con số của Học Viện Địa Dư và Thống Kê.

Bản phúc trình cho thấy chỉ có 1% người Công Giáo là tích cực tham gia vào mọi sinh hoạt của Giáo Hội, 25% thường xuyên dự thánh lễ, và 50% chỉ tham dự vào các dịp lễ trọng như Phuc Sinh, Giáng Sinh. v.v...

Cách đây ít năm Tuần báo Time, phát hành tại Hoa Kỳ, đã ra số báo đặc biệt nghiên cứu vấn đề người Công Giáo bỏ sang Tin Lành tại các nước Nam Mỹ Châu. Bài báo cũng nhận thấy hiện tượng người Công Giáo chuyển sang Tin lành vì ba lý do: Thứ nhất vì các giáo phái Tin Lành đã bỏ tiền giúp các người nghèo có phương tiện làm ăn. Thứ hai, luật lệ của công Giáo qua cứng rắn, như vấn đề ly dị. Thứ ba: Mục vụ của Tin lành có vẻ sống động, cởi mở hơn Công Giáo.