Nhắm tiến tới Đại kết

ROME (Zenit. org). - Trong cố gắng tìm đối thoại giữa các tín ngưỡng Kitô giáo tại nườc Nga, những từ ngữ gây chia rẻ phải được làm sáng tỏ, vị chủ tịch hội đồng các giám mục Công giáo nói.

Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow bày tỏ niềm xác tín này khi ngài dự khóa hợp khoáng đại của Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE), hợp tại Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.

Theo sở SIR, Tổng giám mục Kondrusiewicz nhấn mạnh rằng Giám mục Jerzy Mazur người Ba lan và một số linh mục Công giáo bị trục xuất khỏi Nga "không vì lý do nào hết, " đang khi "đức Dalai Lama, hai mục sư Tin lành và hai tu sĩ Hồi giáo bị từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh".

Trong bối cảnh hiện nay, "điều khẩn cấp là làm sáng tỏ và đạt một sự thỏa thuận về những nguyên lý thần học của những lập trường tương ứng, đồi với những khái niệm của sứ vụ, của sự thu phục tìn đồ và của phần đất theo giáo luật, " vị chủ tịch hội đồng Giám mục Công giáo tại Nga nhấn mạnh.

"Theo đường hướng này, chính phong trào đại kết phải phát triển trong một tinh thần bác ái, chân lý và công lý, lưu ý tới hoàn cảnh cụ thể mà phong trào phải hành động, " Tổng giám mục Kondrusiewicz nói tiếp.

Theo ý kiến của ngài, người ta không thể đánh giá thấp sự kiện tương quan giữa Giáo hội Công giáo và Toà Thượng phụ Moscow ảnh hưởng rất lớn đến tương quan với tất cả Chính thống, " vì Nga là Giáo hội Chính thống lớn hơn trong thế giới. "

Nhưng, Tổng giám mục Kondrusiewicz nói ngài tin tưởng bởi vì, "cho dầu những khó khăn hiện nay trong các quan hệ của chúng ta với Giáo hội Chính thống, sẽ tới ngày chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa và giúp xây dựng một nền văn minh mới tình yêu, dựa trên những nguyên lý Tin Mừng, tôn trọng và bác ái lẫn nhau. "