Roma: Cả trăm ngàn khách hành hương đã đổ về Roma, nhiều nhất đến từ Tây Ban Nha, Ý, tiếp theo là các đoàn hành hương đến từ Mỹ, Mexico, Ðức, Pháp và Úc để chuẩn bị tham dự lễ phong Thánh cho Chân Phước Josemaria Escriva de Balaguer lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 6/10 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.


Bà Ngoại Trưởng Tây Ban Nha Ana Palacio cũng đến tham dự buổi lễ phong Thánh và đã triều yết Ðức Thánh Cha.

Vào cuối thánh 9, Opus Dei đã phân phối hết 225000 vé ghi tên tham dự lễ Phong Thánh. Trong số đoàn hành hương đến từ Tây Ban Nha có Bác Sĩ Manuel Nevado Rey. Ông là người đã được chửa khỏi bệnh lở loét da do sự can thiệp chữa lành của Chân Phước Josemaria Escriva de Balaguer, một linh mục Tây Ban Nha đã lập Opus Dei vào ngày 2/10/1921 và Ngài qua đời trong chứng bệnh đau tim vào ngày 26/6/1975 tại Roma. Khi Cha Escriva de Balaguer qua đời đã có hơn 60000 thành viên Opus Dei hoạt động trên 80 quốc gia và 1000 Linh Mục dấn thân theo linh đạo Opus Dei.

Sự phong Thánh cho Chân Phước Escriva de Balaguer đã mang ấn tượng sâu sắc được hoàn tất trong một thời gian ngắn so với tiêu chuẩn của Tòa Thánh, mà có những vị đã được phong Thánh trong thời gian chờ đợi cả hàng thế kỷ.

Các phần chuẩn bị đã hoàn tất trong ngày Thứ Bảy, khách hành hương đã đổ về quảng trường Thánh Phêrô khi hoàng hôn buông xuống ngày Thứ Bảy 5/10, có thể nhìn thấy từ cánh cửa sổ văn phòng Ðức Thánh Cha.

Bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, họ đã vang to khẩu hiệu "Thưa Ðức Gioan Phaolô II, chúng con yêu mến Ngài".

Vào ngày 17/5/1992, trong Thánh Lễ phong Chân Phước cho Cha Escriva de Balaguer, giáo dân tham dự đã đổ kín tại quảng trường Thánh Phêrô cho tới tận sông Tiber. Ðức Thánh Cha đã giảng trong buổi lễ phong Chân Phước: "Lòng tín thác để Chúa Thánh Linh hướng dẫn Ngài tới sự kết hiệp tột độ với Thiên Chúa, đã mang lại một công việc tông đồ mang lại hoa trái phi thường ... Josemaria đã quy hướng hoàn toàn nhờ ơn Chúa, luôn coi mình là 'khí cụ bất khả và vô nghĩa' đã cho thấy bằng chứng một sự khiêm tốn lạ thường".


Nhiều người tin rằng nên thánh là một chuyện rất xa vời, nhưng Cha Escriva tin và chủ trương rằng nên thánh có thể thực hiện được qua những bổn phận thường ngày, từ vai trò làm cha làm mẹ trong gia đình cho tới vai trò nhân viên làm việc nơi công xưởng.

Bác sĩ chuyên khoa Manuel Nevado Rey, người đã bị chứng bệnh lở loét da lan vì tiếp xúc với quang tuyến X trong công việc của ông. Ông đã tới Civitavecchia và đã cầu xin cùng Chân Phước Escriva, sau đó khi trở về các vết thương đã lành hẵn và ông có thế tiếp tục làm việc trở lại.

Phái đoàn chuyên viên y khoa đã xác định sự chữa lành không thể cắt nghĩa theo khoa học. Bộ phong Thánh đã đúc kết hồ sơ và Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố chuẩn y đây là một phép lạ vào năm ngoái.