Roma:Tiến trình hồ sơ mở án phong chân phước và phong thánh cho Cố Giáo Hoàng gioan Phaolô II đã chính thức khai mạc trong buổi đọc kinh chiều với sự hiện diện của các hồng y, các giám mục, giáo dân và các đại diện của thượng phụ Chính Thống Constantinople.

Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma, đã chủ sự lễ khai mạc cuộc điều tra của Giáo Phận Roma đến "đời sống, nhân đức và danh thơm tiếng tốt sự thánh thiện của người tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II".

Đức Hồng Y Ruini đã cám ơn Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI vì đã chấp nhận "lời thỉnh cầu đồng thanh và nồng nhiệt của dân Chúa" để hủy bỏ thời gian chờ đợi thông thường 5 năm trước khi cho phép mở hồ sơ đối với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Mặc dầu buổi lễ khai mạc chính thức mở hồ sơ vào ngày 28/6, thế nhưng điều hiển nhiên là còn rất nhiều công việc phải làm.

Đức Hồng Y Ruini đã bổ nhiệm linh mục người Ba La là Đức Ông Slawomir Oder làm thỉnh nguyện viên án phong thánh cho cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Công việc của vị thỉnh nguyện viên là đúc kết hồ sơ, phỏng vấn các nhân chứng về đời sống và sự thánh thiện của ứng viên, thu thập các bài viết của ứng viên, thu thập các dữ kiện về danh thơm tiếng tốt sự thánh thiện được lan truyền và xem xét các sự chữa lành của tín hữu nhờ sự chuyển cầu của ứng viên.

Trong phần khai mạc tại Vương Cung Thánh Đường Joan Lateranô tại Roma, Đức Ông Oder đã trình lên Đức Hồng Y danh sách khoảng 100 người sẽ được gọi để phỏng vấn làm chứng về kiến thức của họ đối với đức Cố Gioan Phaolô II.

Vì được "dành quyền để trình lên những chứng nhân khác" cho nên Đức Ông đã chính thức thề "không được nói hay làm bất cứ điều gì trực tiếp hay gián tiếp khiến xâm phạm đến công lý hay giới hạn đến sự tự do của các nhân chứng; Cuối cùng, Tôi thề sẽ giữ những bí mật đến những gì có một phần liên quan trong tiến trình được tiến hành".

Một trong những bí mật là danh tánh và con số chính xác những nhân chứng sẽ được phỏng vấn nằm trong danh sách. Thế nhưng một điều mà Đức Ông Oder đã nói vào hôm 23/6 với Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ rằng tất cả những gì mà ngài có thể nói là danh sách con số các nhân chứng được trình lên Đức Hồng Y vào ngày 28/6 là "hơn 100 người". Một câu hỏi khác đã được hỏi đến là số nhân chứng có phải tất cả là người Công Giáo không thì Đức Ông Oder trả lời là "không". Điều này có nghĩa là nhân chứng không Công Giáo bao gồm đến những lãnh đạo chính quyền, các viên chức trong các tôn giáo khác hay những bạn Do Thái của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2. Đức Ông Oder đã từ chối đưa ra thêm những tin tức về các nhân chứng.

Đức Hồng Y Ruini, các thẩm phán và các lục sự có liên quan đến hồ sơ phong thánh đã thề hứa sẽ thi hành những bổn phận được giao phó trong việc điều tra "đời sống và những nhân đức" của Đức Gioan Phaolô II, cũng như đến tất cả các phép lạ có liên quan đến sự cầu bầu của Người.

Các Ngài cũng được yêu cầu để thề hứa sẽ không nhận "tất cả mọi hình thức quà tặng" vì nó sẽ chi phối đến công việc của các ngài.

Đức Hồng Y Ruini đã đọc một tiểu sử dài về cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, theo đó Ngài thừa nhận "có thể xem ra dư thừa đối với sự nhận thức cao cả và hoàn vũ về ngài như thế nào và đối với niềm tin sâu xa và nhất trí về sự thánh thiện của ngài như thế nào".

Đức Hồng Y Ruini đã nói đến Đức Gioan Phaolô II khi còn là Tổng Giám Mục tại Krakow dưới chế độ cộng sản, Đức Giáo Hoàng "đã biết thế nào để liên kết sức mạnh trí năng và nghệ thuật thiên tài với một tình yêu say đắm cho Chúa Kitô, cho Giáo Hội và cho mọi người nam và người nữ".

Đức Ruini nói trong triều Giáo Hoàng của Ngài từ năm 1978-2005, đã đánh dấu bởi một tình yêu và sự lo lắng thâm sâu cho"nhân lọai bất cứ khi nào nó bị đe dọa", bằng những nỗ lực không biết mỏi mệt để dấn thân cho hòa bình và giúp đỡ người nghèo khốn, và bởi một lời kêu gọi không nao núng để bảo vệ mọi đời sống con người và truyền thống gia đình.

Đức Hồng Y nói tiếp "Từ căn nguyên của tất cả hoạt động tông đồ không biết mỏi mệt này, thật rõ ràng là có sự mãnh liệt và thâm sâu đến lời cầu nguyện của Đức Gioan Phaolô II, mà nhiều người trong chúng ta đã làm chứng trực tiếp-- sự kết hợp mật thiết đó với Thiên Chúa đã đồng hành với Ngài từ tuổi ấu thơ cho đến tận cuối cuộc đời trần thế của Ngài".

Đức Hồng Y đã cầu nguyện để xin Thiên Chúa giúp cho tiến trình mở hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô sớm được kết thúc.

Tâm tình của Đức Ông Slawomir Oder, Thỉnh Nguyện Viên án phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô II:

Theo Đức Ông Oder, "tuyệt đối không thể" hay ngay cả đến một sự ước đoán ngông cuồng đến bao lâu tiến trình sẽ kéo dài. Ngài nói "thật hoàn toàn không thể lường trước được."

Đức Ông Oder nói vào đầu tháng 9, các nhân chứng sẽ được phỏng vấn tại Roma hay tại Ba Lan bởi các thẩm phán được Đức Hồng Y Ruini chỉ định. Mặc dầu danh sách tên các nhân chứng phải được giữ kín, thế nhưng chắc chắn sẽ có Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwiss tại Krakow, nguyên là thư ký riêng của Đức Cố Gioan Phaolô II gần 40 năm qua. Một giáo sĩ khác từng làm việc thân cận đối với Đức Cố Gioan Phaolô trong hơn 20 năm, nhưng sẽ không được làm nhân chứng đó là Đức Giáo Hoàng Biển Đức, vì ngài sẽ là vị thẩm phán cuối cùng quyết định phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II.

Đối với các nhân chứng trong danh sách được trình lên Đức Hồng Y, không phải chỉ có họ là những người được nói lên tiếng nóị Thật vậy vào giữa tháng Sáu, Đức Ông Oder đã cho lên địa chỉ điện thư Postularione.GionvanniPaoloII@vicariatusUrbis.org để cho những ai muốn bày tỏ đến những câu chuyện cá nhân về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là những gì Ngài đã dạy họ và những phù hộ mà họ tin là đã nhận được nhờ sự chuyển cầu.

Tính đến ngày 23/6, Đức Ông Oder cho biết là Đức Ông đã nhận hơn 400 điện thư được gởi đến. Đức Ông Oder cũng chịu trách nhiệm đến việc mở trang mạng chính thức về án phong thánh theo địa chỉ www.VicariatusUrbis.Org/Beatificazione.asp .

Khi hồ sơ kết thúc, tất cả sẽ được chuyển đến Bộ Phong Thánh.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo "Tương Lai" Avvenire của Hội Đồng Giám Mục Ý, trước câu hỏi về một tin đồn cho rằng Đức Gioan Phaolô II sẽ được phong Thánh mà không cần phải tôn lên hàng Chân Phước.

Đức Ông Oder trả lời "Về điểm này, tôi chỉ có thể nói đó là trường hợp một giáo hoàng ngoan đạo". Tiến trình kỹ thuật của chúng tôi sẽ là một tiến trình "bình thường" làm việc trước tiên cho việc tôn phong chân phước.

"Nhưng chắn chắn rằng, thẩm quyền còn tùy thuộc nơi Đức Thánh Cha, và ngài có thể quyết định những gì ngài muốn".