VATICAN CITY 13/11/04 - Từ trước tới nay, Đức Giáo Hoàng vẫn thúc giục các giáo hội Kitô Giáo hãy nỗ lực đoàn kết. Nhưng vào buổi chiều hôm thứ Bảy tại đền thờ thánh Phêrô, trong giờ kinh phụng vụ kỷ niệm 40 năm Công Đồng Vatican ban hành sắc lệnh về hiệp nhất, ĐGH đã nhắc tới vấn đề giáo sĩ đồng tính trong Anh Giáo như là một trở ngại cho sự hiệp nhất.
Trước khoảng 7000 người trong đền thờ thánh Phêrô ĐGH nói: “Điều không may là chúng ta phải đối phó với vấn đề mới có liên quan đến bản chất đạo đức và vấn đề này, nay là một trở ngại cho sự hiệp nhất”.
Rõ ràng ĐGH muốn nói tới vấn đề rắc rối mà Giáo Hội Anh Giáo đang găp phải khi quyết định truyền chức cho một người đồng tính làm Giám Mục. Chuyện này xảy ra vào năm ngoái khi Giáo Hội Anh Giáo ở Hoa Kỳ bổ nhiệm ông Gene Robinson làm Giám Mục trong khi đương sự công khai nhìn nhận mình là người đồng tính đang chung sống với một người đàn ông khác.
Giáo Hội Anh Giáo có 70 triệu tín đồ trên thế giới tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo Roma vào năm 1534. Anh Giáo ngày nay cũng đang bị chi rẽ vì vấn đề phong chức cho các giáo sĩ đồng tính và thừa nhận các cuộc hôn nhân đồng tính. Các Giáo Hội Anh Giáo ở Phi Châu đã lên tiếng đe dọa tách khỏi Giáo Hội Anh Giáo hoàn vũ nếu vấn đề giáo sĩ và gia đình đồng tính được thừa nhận.
Trong tháng qua các nhà lãnh đạo Anh giáo đã có phiên họp thượng đỉnh ở London nhằm hàn gắn đổ vỡ trong nội bộ Giáo Hội, giúp Giáo Hội không bị chia rẽ thêm. Phiên họp đã thúc giục Giáo Hội Anh Giáo ở Hoa Kỳ hãy ngưng việc phong chức giám mục cho các người đồng tính và cấm các cuộc hôn nhân đồng tính. Phiên họp cũng yêu cầu Giáo Hội Anh Giáo ở Hoa Kỳ và Canada là hai nơi có tư tuởng phóng khoáng hãy chính thức nhận lội và xin lỗi công chúng về vấn đề đồng tính.
Trong nghi lễ phụng vụ vào chiều hôm thứ Bảy được tổ chức tại đền thờ thánh Phêrô để kỷ niệm ngày Công Cồng Vatican II ban hành sắc lệnh hợp nhất, người ta thấy có sự hiện diện của các phái đoàn đại diện, Anh Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo là những Giáo Hội đã tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo Roma
Trước khoảng 7000 người trong đền thờ thánh Phêrô ĐGH nói: “Điều không may là chúng ta phải đối phó với vấn đề mới có liên quan đến bản chất đạo đức và vấn đề này, nay là một trở ngại cho sự hiệp nhất”.
Rõ ràng ĐGH muốn nói tới vấn đề rắc rối mà Giáo Hội Anh Giáo đang găp phải khi quyết định truyền chức cho một người đồng tính làm Giám Mục. Chuyện này xảy ra vào năm ngoái khi Giáo Hội Anh Giáo ở Hoa Kỳ bổ nhiệm ông Gene Robinson làm Giám Mục trong khi đương sự công khai nhìn nhận mình là người đồng tính đang chung sống với một người đàn ông khác.
Giáo Hội Anh Giáo có 70 triệu tín đồ trên thế giới tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo Roma vào năm 1534. Anh Giáo ngày nay cũng đang bị chi rẽ vì vấn đề phong chức cho các giáo sĩ đồng tính và thừa nhận các cuộc hôn nhân đồng tính. Các Giáo Hội Anh Giáo ở Phi Châu đã lên tiếng đe dọa tách khỏi Giáo Hội Anh Giáo hoàn vũ nếu vấn đề giáo sĩ và gia đình đồng tính được thừa nhận.
Trong tháng qua các nhà lãnh đạo Anh giáo đã có phiên họp thượng đỉnh ở London nhằm hàn gắn đổ vỡ trong nội bộ Giáo Hội, giúp Giáo Hội không bị chia rẽ thêm. Phiên họp đã thúc giục Giáo Hội Anh Giáo ở Hoa Kỳ hãy ngưng việc phong chức giám mục cho các người đồng tính và cấm các cuộc hôn nhân đồng tính. Phiên họp cũng yêu cầu Giáo Hội Anh Giáo ở Hoa Kỳ và Canada là hai nơi có tư tuởng phóng khoáng hãy chính thức nhận lội và xin lỗi công chúng về vấn đề đồng tính.
Trong nghi lễ phụng vụ vào chiều hôm thứ Bảy được tổ chức tại đền thờ thánh Phêrô để kỷ niệm ngày Công Cồng Vatican II ban hành sắc lệnh hợp nhất, người ta thấy có sự hiện diện của các phái đoàn đại diện, Anh Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo là những Giáo Hội đã tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo Roma