Ottawa, 30/09/2004- Tại một buổi lễ trao giải thưởng mới đây, Đức Cha Adam Exner, Tổng Giám Mục hồi hưu của giáo phận Vancouver, đã nói rằng, “ Tôi ngày càng quan ngại đến tình trạng tự do phóng túng tại quê hương chúng ta”. Ngài tuyên bố như trên tại Hội Nghị thường niên Phong Trào Linh Mục Ủng Hộ Sự Sống tại Ottawa, hôm 18 tháng 9 vừa qua nhân dịp đến nhận giải thưởng của Phong Trào.
Trong diễn từ, Đức Cha Exner cảnh báo rằng trào lưu lập pháp ngày càng bành trướng tại Canada đang làm thay đổi các luật lệ và thể chế vượt qua vòng kiềm tỏa của tiến trình dân chủ. Ngài nói:” Hôn nhân đồng giới đã trở thành hợp pháp tại 4 tỉnh bang và 1 tô giới. Nhưng có phải đều do dân lập không? Không, nó xuất phát từ tòa án và khi tòa án đã phán quyết thì nền dân chủ bị tổn thương”
ĐGM Exner tuyên bố rằng niềm hy vọng chân thực để đảo ngược tình thế chống lại sự sống và hôn nhân trong xã hội hệ tại việc các Kitô hữu gia tăng nỗ lực tinh thần của họ, nhất là giao dân phải dấn thân hơn nữa vào các sinh hoạt công cộng.
Ngài nói, "Công Đồng Vaticanô II đã minh định rằng vai trò giáo dân là bất khả thay thế. Các Giám Mục và Linh Mục không thể đến được những nơi như các phòng hội, và các phiên họp của giới lập pháp. Giáo dân phải tích cực phát huy đức tin và sự công bằng giữa lòng trần thế”
Đức TGM nói thêm rằng phải làm nhiều hơn nữa để phục hồi sự tôn trọng sự sống con người trong xã hội nước Canada hôm nay. “ Phương tiện truyền thông đã tẩy não nhiều người và cho rằng việc phúc âm hóa chẳng có gì la quan trọng cả.” Ngài nói,” Người ta đã dậy cho con cái chúng ta rằng tôn giáo là một vấn đề cá nhân, không được áp đặt trên người khác. Đúng thế, không được áp đặt, nhưng nên nhớ, chúng ta được gọi để chào mời đức tin và nhắc nhở cho mỗi người về niềm tin tôn giáo”
Trong diễn từ, Đức Cha Exner cảnh báo rằng trào lưu lập pháp ngày càng bành trướng tại Canada đang làm thay đổi các luật lệ và thể chế vượt qua vòng kiềm tỏa của tiến trình dân chủ. Ngài nói:” Hôn nhân đồng giới đã trở thành hợp pháp tại 4 tỉnh bang và 1 tô giới. Nhưng có phải đều do dân lập không? Không, nó xuất phát từ tòa án và khi tòa án đã phán quyết thì nền dân chủ bị tổn thương”
ĐGM Exner tuyên bố rằng niềm hy vọng chân thực để đảo ngược tình thế chống lại sự sống và hôn nhân trong xã hội hệ tại việc các Kitô hữu gia tăng nỗ lực tinh thần của họ, nhất là giao dân phải dấn thân hơn nữa vào các sinh hoạt công cộng.
Ngài nói, "Công Đồng Vaticanô II đã minh định rằng vai trò giáo dân là bất khả thay thế. Các Giám Mục và Linh Mục không thể đến được những nơi như các phòng hội, và các phiên họp của giới lập pháp. Giáo dân phải tích cực phát huy đức tin và sự công bằng giữa lòng trần thế”
Đức TGM nói thêm rằng phải làm nhiều hơn nữa để phục hồi sự tôn trọng sự sống con người trong xã hội nước Canada hôm nay. “ Phương tiện truyền thông đã tẩy não nhiều người và cho rằng việc phúc âm hóa chẳng có gì la quan trọng cả.” Ngài nói,” Người ta đã dậy cho con cái chúng ta rằng tôn giáo là một vấn đề cá nhân, không được áp đặt trên người khác. Đúng thế, không được áp đặt, nhưng nên nhớ, chúng ta được gọi để chào mời đức tin và nhắc nhở cho mỗi người về niềm tin tôn giáo”