(Sydney 16/09/2004).
Trong một diễn biến được kể là vô tiền khoáng hậu, Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney đã cấm Đức Giám Mục Pat Power, Giám Mục Phụ Tá Canberra và Goulburn không được đến cử hành thánh lễ cho một hội nghị của một nhóm Công Giáo cấp tiến đang họp tại Sydney.
Đức Hồng Y George Pell cũng đã cấm nhóm Australian Reforming Catholics không được tổ chức hội nghị của họ trong khuôn viên các cơ sở của Giáo Hội Công Giáo trong tổng giáo phận Sydney.
Giám Mục Pat Power là người vừa gây ra sóng gió hôm 25/8 vừa qua khi tuyên bố với Monica Attard của tờ Sunday Profile rằng Giáo Hội Công Giáo cần phải nghĩ lại quan điểm của mình đối với luật độc thân tu sĩ trước những lời tố cáo lạm dụng tính dục trong thời gian gần đây.
Đức Cha Power bày tỏ thái độ không hài lòng trước quyết định của Đức Hồng Y George Pell nhưng cho biết ngài tùng phục quyết định này. Theo Đức Cha Power, nhóm Australian Reforming Catholics là một nhóm “những người Công Giáo có lẽ là đại diện cho hàng loạt những người khác, nhưng chắc chắn rằng họ là những người cách nào đó đang ở những biên độ giới hạn.”
“Tôi có thể hiểu được tại sao những người này làm Đức Hồng Y Pell cảm thấy có chút lo lắng”.
![]() |
| Đức Hồng Y George Pell |
Đức Hồng Y George Pell cũng đã cấm nhóm Australian Reforming Catholics không được tổ chức hội nghị của họ trong khuôn viên các cơ sở của Giáo Hội Công Giáo trong tổng giáo phận Sydney.
Giám Mục Pat Power là người vừa gây ra sóng gió hôm 25/8 vừa qua khi tuyên bố với Monica Attard của tờ Sunday Profile rằng Giáo Hội Công Giáo cần phải nghĩ lại quan điểm của mình đối với luật độc thân tu sĩ trước những lời tố cáo lạm dụng tính dục trong thời gian gần đây.
![]() |
| Đức GM Pat Power |
“Tôi có thể hiểu được tại sao những người này làm Đức Hồng Y Pell cảm thấy có chút lo lắng”.

