(Vatican 11/09/2004).

TUYÊN BỐ CỦA TÒA THÁNH VỀ TÌNH TRẠNG ĐÀN ÁP GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Tòa Thánh vừa được biết về cuộc bắt bớ các linh mục và các tín hữu Công Giáo diễn ra vào tháng 8 vừa qua tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 8, cha Phaolô Huo Junlong, chánh đại diện của giáo phận Bảo Định (thuộc tỉnh Hà Bắc) đã bị công an bắt giữ, cùng với 7 linh mục khác và 2 chủng sinh. Các linh mục Phaolô An Jianzhao, và Gioan Baotixita Zhang Zhenquan bị kết án cải tạo lao động. Dường như các vị khác hiện đang bị giam giữ tại Quyang (Bảo Định) ngoại trừ ba vị không trực thuộc giáo phận Bảo Định.

Theo tin tức của chúng tôi, tính đến ngày 6/9/2004, có 23 giáo sĩ thành viên của giáo phận Bảo Định đã bị tước đoạt tự do. Trong số các vị này có Đức Cha Giacôbê Su Zhimin, Đức Giám Mục phụ tá của ngài là Đức Cha Phanxicôxaviê An Shuxin đã bị công an bắt hồi tháng 9 năm 1997 và tháng 3 năm 1996. Họ bị giam giữ mà không được xét xử và số phận của các vị này cũng như nơi họ bị giam giữ đến nay vẫn không ai biết.

Tiếp theo đó, vị giám quản của giáo phận Phúc Kiến cũng đã bị bắt cùng với 2 linh mục và 1 chủng sinh. Đến nay không có chỉ dấu nào cho thấy một ai trong số họ đã được trả tự do.

Tòa Thánh không được biết bất cứ lý do nào biện minh cho những biện pháp đàn áp này. Nếu những tin tức mới nhất này là trung thực, thì lại một lần nữa, một sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, là một nhân quyền căn bản, đã xảy ra. Tòa Thánh kêu gọi sự tôn trọng quyền này là quyền đã được phê chuẩn trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và hy vọng rằng tất cả những người được nêu sẽ sớm được trả tự do và họ có thể trở lại với công việc mục vụ đang đảm nhận đối với cộng đoàn Công Giáo của họ.

Cuối cùng, Tòa Thánh đã nhận được tin về cái chết vào cuối tháng 8 của Đức Cha Gioan Gao Kexian, Giám Mục Yantai (thuộc tỉnh Sơn Đông) vào tuổi 76. Thi thể của ngài đã được công an trao trả cho thân nhân. Đức Cha Gao đã bị giam giữ từ cuối thập niên 1990 và không có tin tức gì về ngài trong nhiều năm.

Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh