Paris - Theo tin của hãng AFP thì có 4 người Kitô hữu Lào bị bắt bỏ tù vì không muốn bỏ đạo. Một nhóm người Lào tại Paris cho biết đã có 4 người Kitô hữu Lào bị bắt bỏ tù. Đây là một chiến dịch rộng rải do Đảng Cộng Sản Lào chủ xướng nhằm chống các nhóm tôn giáo tại Lào.

Phong trào Nhân Quyền Lào có tên là Mouvement laotien pour les droits de l’homme hay viết tằt là MLDH trong tuần qua đã lên tiếng tố cáo chính quyền Lào theo đuổi chính sách đàn áp “chốn`g lại người Thiên Chúa giáo hiện đang cư ngụ tại quân Kasy, một thị trấn không xa thủ đô Vạn Tượng là bao nhiêu.

Phong trào MLDH cho biết có 8 gia đình Kitô hữu thuộc nhóm sắc tộc Khmu bị ép buộc phải ký giấy từ bỏ đạo Thiên Chúa. Hai người Kitô hữu khác có tên là Khamphay và Pheng, từ chối ký giấy nên đã bi bắt vào tù giam tại Kasy từ ngày 2-8-2004.

Tại Buôn Viengsamay, một làng thuộc quận Kasy, các tín đồ Thiên Chúa giáo bị trục xuất ra khỏi làng hết.

Tổ chức Nhân Quyền Lào cũng cho hay là vào ngày 11-8-2004, có 11 người Kitô hữu thuộc tỉnh Savannaketh không được phép hội họp để đọc kinh cầu nguyện nữa.

Các chiến dịch bắt người Thiên Chúa giáo ký giấy bỏ đạo cũng đã được đưa ra tại quận Nam Bak gần kinh đô Luang Phrabang.

Chúng ta biết quốc gia Lào bị Cộng quân Pathet Lao chiếm vào năm 1975. Sauk hi nắm chính quyền Lào Cộng trục xuất tất cả các vị thừa sai truyền giáo người ngoại quốc và áp dụng chính sách bắt bớ tôn giáo.

Từ năm 1991 Cộng Sản Lào đổi tên là Đảng Cách Mạng Nhân Dân Lào và để ra chính sách “dân chủ tập quyền trung ương” (centralised democracy).

Trong những năm gần đây tình hình kinh tế Lào có khả quan hơn, nhưng chính quyền Lào kiểm soát chặt chẽ mọi sinh hoạt của người dân, nhất là về phương diện tôn giáo. Người Kitô hữu bị coi là “theo tôn giáo ngoại lai” và bị đàn áp. Việc truyền giáo bị cấm chỉ cách chặt chẽ.

Quốc gia Lào có dân số là 5.8 triệu dân, trong đó một nửa theo đạo Phật, 40% theo Linh Đạo thờ thần linh trong các vật tượng. Có chừng 100,000 người Thiên Chúa giáo gồm cả Công giáo và Tin Lành, như vậy là vào khoảng 2% trong tổng số dân chúng Lào.