VATICAN 10/05/04 - Văn Phòng Thống Kê Trung Ương của Tòa Thánh vừa phổ biến cuốn niên giám thống kê năm 2002. Cuốn niên giám này so sánh số liệu từ năm 1978 tới năm 2002, tức 23 năm là thời gian trị vì của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Theo thống kê tổng số người Công Giáo tăng nhưng so với dân số trên thế giới thì giảm đôi chút.
Theo cuốn niêm giám, sự khủng hoảng đối với hàng linh mục đã qua nhưng tình trạng này vẫn kéo dài đối với ơn kêu gọi tu sĩ kể cả nam lẫn nữ.
Số người Công Giáo từ 757 triệu người năm 1978 tăng lên 1.07 tỷ người vào cuối năm 2002. Nếu phân chia theo lục địa thì: Phi châu tăng 150%. Á Châu tăng 74%, Đại Dương Châu tăng 49%, Mỹ Châu tăng 45%, Âu Châu tăng 5%.
Tuy nhiên nếu so với dân số toàn cầu thì số phần trăm người Công Giáo giảm trong 23 năm qua. Năm 1978, 17.99% dân số thế giới là người Công Giáo. Đến năm 1990 còn 17.68% và cuối năm 2002 số phần trăm là 17.2%. Như vậy trong 23 năm số phần trăm người Công Giáo so với dân số toàn cầu giảm 0.79%.
Xét về phương diện địa dư thì 49.9% số người Công Giáo sống ở Châu Mỹ; 26.15% sống ở Âu Châu; 12.84% ở Phi Châu; 10.3% ở Á Châu và 0.78% ở Đại Dương Châu
Trong 23 năm số linh mục giảm 3.78%, từ 420,971 vị năm 1978 xuống còn 405,058 năm 2002.
Nếu chỉ tính linh mục giáo phận thì số linh mục tăng 1.85%.từ 262,485 vị tăng lên 267334 vị. Nhưng đối với số linh mục thuộc các dòng thì giảm 13.1% từ 158,486 vị năm 1978 xuống còn 137,724 năm 2002.
Đối với các nam tu sĩ thuộc các dòng con số giảm 27.67% từ 75,802 năm 1978 xuống còn 54,828 vào năm 2002.
Với các nữ tu con số giảm là 20.98%, từ 990,768 vị xuống còn 782,932 vị năm 2002.
Số Thầy Sáu vĩnh viễn tăng 441%. Năm 1978 có 5562 vị thì đến năm 2002 có 30,097 vị.
Số đại chủng sinh đang theo học triết và thần học tăng gần 50%, từ 63,882 thầy năm 1978 tăng lên 113,199 thầy năm 2002, trong đó 65% thuộc các giáo phận, 35% thuộc các tu hội.
Theo thống kê tổng số người Công Giáo tăng nhưng so với dân số trên thế giới thì giảm đôi chút.
Theo cuốn niêm giám, sự khủng hoảng đối với hàng linh mục đã qua nhưng tình trạng này vẫn kéo dài đối với ơn kêu gọi tu sĩ kể cả nam lẫn nữ.
Số người Công Giáo từ 757 triệu người năm 1978 tăng lên 1.07 tỷ người vào cuối năm 2002. Nếu phân chia theo lục địa thì: Phi châu tăng 150%. Á Châu tăng 74%, Đại Dương Châu tăng 49%, Mỹ Châu tăng 45%, Âu Châu tăng 5%.
Tuy nhiên nếu so với dân số toàn cầu thì số phần trăm người Công Giáo giảm trong 23 năm qua. Năm 1978, 17.99% dân số thế giới là người Công Giáo. Đến năm 1990 còn 17.68% và cuối năm 2002 số phần trăm là 17.2%. Như vậy trong 23 năm số phần trăm người Công Giáo so với dân số toàn cầu giảm 0.79%.
Xét về phương diện địa dư thì 49.9% số người Công Giáo sống ở Châu Mỹ; 26.15% sống ở Âu Châu; 12.84% ở Phi Châu; 10.3% ở Á Châu và 0.78% ở Đại Dương Châu
Trong 23 năm số linh mục giảm 3.78%, từ 420,971 vị năm 1978 xuống còn 405,058 năm 2002.
Nếu chỉ tính linh mục giáo phận thì số linh mục tăng 1.85%.từ 262,485 vị tăng lên 267334 vị. Nhưng đối với số linh mục thuộc các dòng thì giảm 13.1% từ 158,486 vị năm 1978 xuống còn 137,724 năm 2002.
Đối với các nam tu sĩ thuộc các dòng con số giảm 27.67% từ 75,802 năm 1978 xuống còn 54,828 vào năm 2002.
Với các nữ tu con số giảm là 20.98%, từ 990,768 vị xuống còn 782,932 vị năm 2002.
Số Thầy Sáu vĩnh viễn tăng 441%. Năm 1978 có 5562 vị thì đến năm 2002 có 30,097 vị.
Số đại chủng sinh đang theo học triết và thần học tăng gần 50%, từ 63,882 thầy năm 1978 tăng lên 113,199 thầy năm 2002, trong đó 65% thuộc các giáo phận, 35% thuộc các tu hội.