BẮC KINH 7-5-2004 (CWN) - Đức Giám Mục Julius Jia Zhiguo, người đã phục vụ cho Giáo Hội thầm lặng tại địa phận Zhending ở tỉnh Hà Bắc, Trung Cộng, đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 4 vừa qua.
Đức Giám Mục Jia là vị Giám Mục thầm lặng thứ hai đã bị bỏ tù trong tháng vừa qua. Vào ngày 5 tháng 3, chính quyền Trung Cộng đã bắt giữ Đức Giám Muc Wei Jingyi của Qigihar, Ngài đã được thả ra 9 ngày sau đó.
Giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, ông Joaqui Navarro-Valls đã đưa ra bản tuyên bố vào ngày 7 tháng 4 nhằm phản kháng lại sự bắt giữ mới đây. Bản tuyên bố viết rằng, “Lại một lần nữa, một thành viên của Giáo Hội Công Giáo đã bị cướp đi quyền tự do cá nhân mặc dù nhà nước đã không tìm ra được một động cơ pháp lý nào cả. Đây là điều không thể nào chấp nhận được tại một quốc gia mà luật lệ tuyên bố rằng có sự bảo đảm về quyền tự do tôn giáo, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.”
Sau cuộc bắt bớ vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, chính phủ Bắc Kinh nói rằng Đức Giám Mục Wei đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ trốn ra ngoại quốc một cách bất hợp pháp, nhưng lại không đưa ra được một bằng chứng nào cho sự tố cáo đó cả. Những nhà quan sát viên khác thì cho rằng việc bắt giữ chỉ xảy ra vài phút trước khi bắt đầu cuộc họp quốc hội. Chính phủ Trung Cộng đã có thói quen bắt bớ những người Công Giáo có liên quan đến Giáo Hội Thầm Lặng ngay trước những ngày nghĩ lễ quan trọng hay những cuộc họp chính trị quan trọng.
Hãng tin thông tấn xã Công Giáo tại Á Châu (AsiaNews), trích dẫn nguồn tin từ trong nội địa của Trung Cộng, nói rằng vụ bắt giữ Đức Giám Mục Jia mới đây, nhằm có chủ đích nhắm vào Tuần Thánh. AsiaNews tường thuật rằng “Các viên chức an toàn công cộng nói là để ngăn ngừa điều mà họ gọi là “sự thiếu ổn định về xã hội”, có nghĩa là qua việc cử hành phụng vụ nhằm trốn khỏi sự kiểm soát của cảnh sát, nên họ đã bắt giữ các Đức Giám Mục và các linh mục của Giáo Hội thầm lặng trong thời điểm giữa Tuần Thánh, Phục Sinh và Hiển Linh.”
Tổ chức của Đức Hồng Y Kung có trụ sở ở Hoa Kỳ báo cáo rằng những viên chức cảnh sát đã bắt giữ Đức Giám Mục Jia ngay tại nhà lưu trú của Ngài vào chiều hôm thứ hai; các nhân chứng nói rằng cảnh sát không giải thích lý do tại sao Đức Giám Mục Jia bị bắt bỏ tù.
Đức Giám Mục Jia, hiện 69 tuổi, đã phải trả qua 20 năm tù đày ở Trung Cộng. Thời hạn mãn hạn tù mới nhất của Ngài là vào năm 2002, Ngài đã sống dưới sự kiểm tra hết sức gắt gao tại một trại mồ côi, là nơi Ngài chăm sóc cho khoảng 100 trẻ em. Hãng tin AsiaNews ước đoán có khoảng 50 Đức Giám Mục và linh mục, và khoảng 20 vị thuộc Dòng hiện đang bị bỏ tù tại Trung Cộng vì sự dính liếu của các Ngài vào những hoạt động không được cho phép của nhà cầm quyền đối với Giáo Hội thầm lặng.
Đức Giám Mục Jia là vị Giám Mục thầm lặng thứ hai đã bị bỏ tù trong tháng vừa qua. Vào ngày 5 tháng 3, chính quyền Trung Cộng đã bắt giữ Đức Giám Muc Wei Jingyi của Qigihar, Ngài đã được thả ra 9 ngày sau đó.
Giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, ông Joaqui Navarro-Valls đã đưa ra bản tuyên bố vào ngày 7 tháng 4 nhằm phản kháng lại sự bắt giữ mới đây. Bản tuyên bố viết rằng, “Lại một lần nữa, một thành viên của Giáo Hội Công Giáo đã bị cướp đi quyền tự do cá nhân mặc dù nhà nước đã không tìm ra được một động cơ pháp lý nào cả. Đây là điều không thể nào chấp nhận được tại một quốc gia mà luật lệ tuyên bố rằng có sự bảo đảm về quyền tự do tôn giáo, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.”
Sau cuộc bắt bớ vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, chính phủ Bắc Kinh nói rằng Đức Giám Mục Wei đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ trốn ra ngoại quốc một cách bất hợp pháp, nhưng lại không đưa ra được một bằng chứng nào cho sự tố cáo đó cả. Những nhà quan sát viên khác thì cho rằng việc bắt giữ chỉ xảy ra vài phút trước khi bắt đầu cuộc họp quốc hội. Chính phủ Trung Cộng đã có thói quen bắt bớ những người Công Giáo có liên quan đến Giáo Hội Thầm Lặng ngay trước những ngày nghĩ lễ quan trọng hay những cuộc họp chính trị quan trọng.
Hãng tin thông tấn xã Công Giáo tại Á Châu (AsiaNews), trích dẫn nguồn tin từ trong nội địa của Trung Cộng, nói rằng vụ bắt giữ Đức Giám Mục Jia mới đây, nhằm có chủ đích nhắm vào Tuần Thánh. AsiaNews tường thuật rằng “Các viên chức an toàn công cộng nói là để ngăn ngừa điều mà họ gọi là “sự thiếu ổn định về xã hội”, có nghĩa là qua việc cử hành phụng vụ nhằm trốn khỏi sự kiểm soát của cảnh sát, nên họ đã bắt giữ các Đức Giám Mục và các linh mục của Giáo Hội thầm lặng trong thời điểm giữa Tuần Thánh, Phục Sinh và Hiển Linh.”
Tổ chức của Đức Hồng Y Kung có trụ sở ở Hoa Kỳ báo cáo rằng những viên chức cảnh sát đã bắt giữ Đức Giám Mục Jia ngay tại nhà lưu trú của Ngài vào chiều hôm thứ hai; các nhân chứng nói rằng cảnh sát không giải thích lý do tại sao Đức Giám Mục Jia bị bắt bỏ tù.
Đức Giám Mục Jia, hiện 69 tuổi, đã phải trả qua 20 năm tù đày ở Trung Cộng. Thời hạn mãn hạn tù mới nhất của Ngài là vào năm 2002, Ngài đã sống dưới sự kiểm tra hết sức gắt gao tại một trại mồ côi, là nơi Ngài chăm sóc cho khoảng 100 trẻ em. Hãng tin AsiaNews ước đoán có khoảng 50 Đức Giám Mục và linh mục, và khoảng 20 vị thuộc Dòng hiện đang bị bỏ tù tại Trung Cộng vì sự dính liếu của các Ngài vào những hoạt động không được cho phép của nhà cầm quyền đối với Giáo Hội thầm lặng.