Văn kiện sắp ban hành quy định về việc giảng dạy tiếng Latinh trong các chủng viện.
Lm. Ðặng Thế Dũng2/28/2004
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Tin Vatican (Apic 27/02/2004) - Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, thì Bộ Giáo Dục Công Giáo do Ðức Hồng Y Zenon Grocholewski đứng đầu, đã thành lập một Ủy ban quốc tế các nhà chuyên môn để chuẩn bị soạn một Văn Kiện nói về việc xử dụng tiếng latinh trong giáo hội và về việc học tiếng Latinh trong các chủng viện và đại học công giáo.

Hãng Tin Apic trích lời tuyên bố của Ðức Hồng Y ZENON, tổng trưởng bộ Giáo Dục Công Giáo, xác nhận rằng bản thảo của Văn Kiện sẽ được gởi đến các Hội Ðồng Giám Mục và các cha Giám Ðốc Chủng Viện, để tham khảo ý kiến, vào mùa hè năm 2004, và Văn Kiện chính thức có thể sẽ được công bố vào cuối năm 2004.

Ðức Hồng Y còn cho biết thêm như sau: "Ðể khỏi phải bị thiệt, Giáo Hội không thể nào không gìn giữ truyền thống và phần gia tài của mình bằng tiếng Latinh". Tiếng Latinh là ngôn ngữ chính thức của Giáo Hội Công Giáo Roma và của các Văn Kiện của quyền giáo huấn từ bao thế kỷ. Vì thế, cần soạn ra những tiêu chuẩn ngõ hầu tiếng Latinh được giảng dạy trong các chủng viện.

Ðược biết vào ngày 22 tháng 2 năm 1962, Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố Tông Hiến "Veterum Sapientia" để cổ võ việc học tiếng Latinh; Văn kiện thiết lập rằng nơi nào đã bỏ tiếng latinh, thì ở đó tiếng latinh cần phải được dạy trong các chủng viện và các đại học công giáo.

Ðức Gioan Phaolô II cũng đã có cùng lập trường trên. Ngay từ năm 1979, trong tông hiến "Sapientia Christiana" (Sự Khôn ngoan Kitô), nói về các phân khoa thần học trong giáo hội công giáo, Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến việc cần biết tiếng latinh. Và bộ giáo luật năm 1983 đã khuyến khích việc biết tiếng latinh trong mức độ tương ứng nào đó. Mới đây, vào tháng 2 năm 2002, kỷ niệm 40 năm ban hành tông hiến Veterum Sapientia của Ðức Phaolô VI, Ðức Gioan Phaolô II đã mong sao các ứng viên lên chức linh mục có "lòng mộ mến đối với tiếng Latinh". Và tháng 11 cùng năm 2003, Bộ Giáo dục công giáo đã ban hành một văn kiện khuyến khích việc dạy tiếng Latinh bắt buộc nơi các phân khoa giáo luật của các Ðại Học Công Giáo.

See Also

10/9/2009
Một số bổ nhiệm mới cho Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ châu La tinh
Peter Nguyễn Minh Trung
9/20/2009
Thông Điệp ''Caritas in Veritate'' đã có bản tiếng Latinh trên web Tòa Thánh
Peter Nguyễn Minh Trung
8/13/2009
Tòa Thánh ra mắt bộ DVD giúp học hỏi Thánh Lễ Latinh 1962
Peter Nguyễn Minh Trung
7/30/2008
Số linh mục gia tăng tại Mỹ châu Latinh
Phêrô Trần Hoàn Chỉnh
7/14/2007
Chiều kích hy hiến và thần bí của của phụng vụ cũ tiếng Latinh
Linh Tiến Khải
7/11/2007
So sánh những quy định về lễ Latinh của hai vị Giáo Hoàng
LM Hoàng Tam Biên
7/10/2007
Sách Lễ tiếng Latinh 1962: Phần Thánh Lễ và Kinh Nguyện Thánh Thể (PDF)
Hoàng Nguyên
7/10/2007
Lễ Latinh và lễ Quan Thoại tại Trung Hoa lục địa
LM Bùi Tiếng
11/29/2005
Đức Thánh Cha khuyến khích việc giảng, dạy tiếng Latinh
Anthony Lê
4/20/2004
ĐTC: Chủng sinh cần biết Lịch sử, tiếng Latinh và Hy lạp
Lm Trần Công Nghị
3/6/2004
Sứ Ðiệp của Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh
Lm. Ðặng Thế Dũng
9/16/2003
Ngôi nhà thờ lớn nhất tại Brasil và Châu Mỹ Latinh
Chu Văn
4/25/2003
Toà Thánh thiết lập ủy ban để phục hồi tiếng Latinh trong Giáo Hội
Đặng Thế Dũng
11/13/2002
Chủ tịch Hội đồng giám mục châu Mỹ Latinh bị bắt cóc tại Colombia
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
7/7/2007
Internet và việc tìm kiếm những sách lễ La-tinh cũ
LM Bùi Tiếng
2/6/2008
Mùa Chay là thời gian cầu nguyện, hoán cải, chay tịnh và sống tình bác ái
Linh Tiến Khải
10/3/2007
Sức khỏe không chỉ là một sự thiện thể lý nhưng còn là tinh thần
Tiến Nhân
6/8/2009
ĐTC trong Kinh Truyền tin lễ Chúa Ba Ngôi: Thiên Chúa tất cả là tình yêu và chỉ là tình yêu mà thôi
Bình Hòa
11/12/2010
Đức Thánh Cha: Tình yêu không phải là một món hàng
Pt Huỳnh Mai Trác
7/22/2010
Benedict XVI là một trong 10 vị giáo hoàng cao niên nhất tính từ năm 1400
Phụng Nghi