(Hồng Kông 8/1/2004). Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo của quốc hội Hoa Kỳ đã kết thúc chuyến viếng thăm Hồng Kông từ ngày 2/1 tới 7/1/2004 bằng cuộc gặp gỡ riêng với Đức Cha Giuse Trần Như Quân của Hồng Kông vào ngày 7/1/2004. Phát ngôn viên của phái đoàn cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Cha Quân này chỉ là “trao đổi thông tin bình thường”. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Trung quốc tỏ ra rất nóng nảy về chuyện này.
Đức Cha Quân là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo gặp gỡ riêng với phái đoàn. Đức Cha Quân nói rằng ngài biết rõ cuộc gặp gỡ này “chắc chắn sẽ làm cho nhà nước Trung quốc không vui” nhưng lập trường của ngài rất rõ ràng là ngài sẽ nói thẳng và nói hết với tất cả những ai trên thế giới này muốn biết sự thật về tình hình tự do tôn giáo tại Hoa Lục. Ngài cũng cho biết là ngài không lo rằng cuộc gặp gỡ này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chính quyền Hoa Lục và Giáo Hội tại Hồng Kông.
Tuy nhiên, Đức Cha Quân tỏ ý băn khoăn về giá trị và tính thực tiễn của chuyến đi này vì ngài ngao ngán rằng Hoa Kỳ và các nước Tây phương quan tâm nhiều hơn đến những nguồn lợi kinh tế và thương mãi với Trung quốc hơn là chuyện cải thiện tự do tại đây.
Đức Cha Quân nói: “Họ có thể gào lên và làm ầm ĩ lên một hay hai lần, nhưng sau đó, họ quay lại với chuyện làm ăn. Họ sẽ chẳng bao giờ làm điều gì để cải thiện tình hình, trừ khi tất cả các nước Tây phương nhất loạt nói thôi không làm ăn với những nước có thành tích chà đạp nhân quyền và tự do tôn giáo nữa”.
Một trong những mối quan tâm của các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền tại Hồng Kông là dự luật An Ninh Quốc Gia theo đó nhà cầm quyền đặt ra ngoài vòng pháp luật tất cả những tổ chức nào tại Hồng Kông có quan hệ với các tổ chức bị cấm tại Hoa Luc (chẳng hạn như Pháp Luân Công) và cho cảnh sát quyền mở các cuộc hành quân vào các cơ sở tôn giáo và các tư gia để lục soát mà không cần có trát của tòa án. Dự luật này là một diễn biến rất xấu về dân chủ từ khi Anh quốc trao Hồng Kông lại cho Trung quốc vào năm 1997.
Một thành viên của một tổ chức Công Giáo đã tiếp xúc với phái đoàn cho biết ông không lo ngại rằng chuyến viếng thăm này sẽ làm xấu thêm mối quan hệ giữa chính quyền Hoa Lục và Giáo Hội tại Hồng Kông. Đơn giản vì mối quan hệ này đã quá xấu rồi. “Các giáo phận tại Hồng Kông đã bị nhà nước trừng phạt rồi”. Ông cho biết thêm là các Web sites của Giáo Hội Công Giáo tại Hồng Kông đã bị nhà cầm quyền Trung quốc ngăn chặn tại Hoa Lục vào tháng 7/2003 sau khi 500,000 người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống dự luật An Ninh Quốc Gia.
Cuộc viếng thăm Hồng Kông được xem như là chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Lục đã bị hủy bỏ 2 lần trong vòng 5 tháng qua sau khi nhà nước Trung quốc cho rằng những tiếp xúc của phái đoàn tại Hồng Kông là “không thích hợp”. Trung quốc còn hạn chế rất nhiều nơi mà phái đoàn muốn đến.
Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ có trách nhiệm báo cáo vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới lên quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ. Trong năm nay, Ủy Ban này đã hai lần bị Bắc Kinh hoãn chuyến đi vì bị cáo buộc đã thay đổi lộ trình theo sự chỉ dẫn của Hồng Kông.
Vào tháng 7, Bắc Kinh yêu cầu Ủy ban hủy bỏ chuyến đi vì có chương trình thăm viếng Hồng Kông. Ðến tháng 12/2003 chính quyền cộng sản Trung Quốc cho phái đoàn ghé thăm Hồng Kông nhưng không được phép có cuộc hội họp gì ở đây.
Ủy Ban tuyên bố họ hài lòng vì sẽ được vào thăm Trung Hoa Lục Ðịa để thanh sát Giáo Hội bí mật, đồng thời cũng hài lòng muốn được biết tình hình tự do tôn giáo ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông giáo dân Công Giáo được tự do hơn, việc bổ nhiệm Giám Mục không bị nhà nước can thiệp nhưng các vị Giám Mục này không được phép liên lạc với các vị Giám Mục ở Trung Hoa Lục Ðịa và luôn bị chính quyền đe dọa.
Đức Cha Quân là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo gặp gỡ riêng với phái đoàn. Đức Cha Quân nói rằng ngài biết rõ cuộc gặp gỡ này “chắc chắn sẽ làm cho nhà nước Trung quốc không vui” nhưng lập trường của ngài rất rõ ràng là ngài sẽ nói thẳng và nói hết với tất cả những ai trên thế giới này muốn biết sự thật về tình hình tự do tôn giáo tại Hoa Lục. Ngài cũng cho biết là ngài không lo rằng cuộc gặp gỡ này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chính quyền Hoa Lục và Giáo Hội tại Hồng Kông.Tuy nhiên, Đức Cha Quân tỏ ý băn khoăn về giá trị và tính thực tiễn của chuyến đi này vì ngài ngao ngán rằng Hoa Kỳ và các nước Tây phương quan tâm nhiều hơn đến những nguồn lợi kinh tế và thương mãi với Trung quốc hơn là chuyện cải thiện tự do tại đây.
Đức Cha Quân nói: “Họ có thể gào lên và làm ầm ĩ lên một hay hai lần, nhưng sau đó, họ quay lại với chuyện làm ăn. Họ sẽ chẳng bao giờ làm điều gì để cải thiện tình hình, trừ khi tất cả các nước Tây phương nhất loạt nói thôi không làm ăn với những nước có thành tích chà đạp nhân quyền và tự do tôn giáo nữa”.
Một trong những mối quan tâm của các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền tại Hồng Kông là dự luật An Ninh Quốc Gia theo đó nhà cầm quyền đặt ra ngoài vòng pháp luật tất cả những tổ chức nào tại Hồng Kông có quan hệ với các tổ chức bị cấm tại Hoa Luc (chẳng hạn như Pháp Luân Công) và cho cảnh sát quyền mở các cuộc hành quân vào các cơ sở tôn giáo và các tư gia để lục soát mà không cần có trát của tòa án. Dự luật này là một diễn biến rất xấu về dân chủ từ khi Anh quốc trao Hồng Kông lại cho Trung quốc vào năm 1997.
Một thành viên của một tổ chức Công Giáo đã tiếp xúc với phái đoàn cho biết ông không lo ngại rằng chuyến viếng thăm này sẽ làm xấu thêm mối quan hệ giữa chính quyền Hoa Lục và Giáo Hội tại Hồng Kông. Đơn giản vì mối quan hệ này đã quá xấu rồi. “Các giáo phận tại Hồng Kông đã bị nhà nước trừng phạt rồi”. Ông cho biết thêm là các Web sites của Giáo Hội Công Giáo tại Hồng Kông đã bị nhà cầm quyền Trung quốc ngăn chặn tại Hoa Lục vào tháng 7/2003 sau khi 500,000 người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống dự luật An Ninh Quốc Gia.
Cuộc viếng thăm Hồng Kông được xem như là chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Lục đã bị hủy bỏ 2 lần trong vòng 5 tháng qua sau khi nhà nước Trung quốc cho rằng những tiếp xúc của phái đoàn tại Hồng Kông là “không thích hợp”. Trung quốc còn hạn chế rất nhiều nơi mà phái đoàn muốn đến.
Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ có trách nhiệm báo cáo vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới lên quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ. Trong năm nay, Ủy Ban này đã hai lần bị Bắc Kinh hoãn chuyến đi vì bị cáo buộc đã thay đổi lộ trình theo sự chỉ dẫn của Hồng Kông.
Vào tháng 7, Bắc Kinh yêu cầu Ủy ban hủy bỏ chuyến đi vì có chương trình thăm viếng Hồng Kông. Ðến tháng 12/2003 chính quyền cộng sản Trung Quốc cho phái đoàn ghé thăm Hồng Kông nhưng không được phép có cuộc hội họp gì ở đây.
Ủy Ban tuyên bố họ hài lòng vì sẽ được vào thăm Trung Hoa Lục Ðịa để thanh sát Giáo Hội bí mật, đồng thời cũng hài lòng muốn được biết tình hình tự do tôn giáo ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông giáo dân Công Giáo được tự do hơn, việc bổ nhiệm Giám Mục không bị nhà nước can thiệp nhưng các vị Giám Mục này không được phép liên lạc với các vị Giám Mục ở Trung Hoa Lục Ðịa và luôn bị chính quyền đe dọa.