Trong bài diễn văn sẽ đọc hôm Thứ Tư tới đây nhân dịp đánh dấu 25 năm ngày quân Khmer Ðỏ bị đánh bật ra khỏi Phnom Penh, ông Chea Sim, Chủ Tịch Ðảng Nhân Dân Cambodia nói rằng tòa án do Liên Hiệp Quốc yểm trợ để xét xử các cựu lãnh tụ Khmer Ðỏ sẽ đem lại công lý cho người dân xứ Chùa Tháp.

Bản thảo bài diễn văn được phổ biến trước cho báo chí cho thấy chính phủ Phnom Penh tin tưởng tòa án quốc tế sẽ giúp chấm dứt một trang sử đen tối cho nhân dân Khmer.

Hồi tuần trước, cựu lãnh tụ Khieu Samphan của Khmer Ðỏ xác nhận có nhiều vụ giết người tập thể xảy ra lúc Khmer Ðỏ đang nắm quyền từ năm 1975 cho đến năm 1979.

Tuy nhiên Khiêu Samphan nói rằng ông ta hoàn toàn không dính líu vào những vụ giết hại người dân vừa nói. (RFA)