(Geneva 12/12/2003). Tại vòng đầu cuộc họp thượng đỉnh về Xã Hội Thông Tin, Tòa Thánh đã nêu bật những nguyên tắc sao cho các kỹ thuật thông tin và truyền thông trở nên những khí cụ cho hòa bình.

Những nguyên tắc này đã được dẫn giải bởi Đức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội và là trưởng đoàn đại biểu của Tòa Thánh tại cuộc họp này. Thượng đỉnh về Xã Hội Thông Tin đã được tổ chức tại Geneva từ 10/12 đến 12/12/2003 dưới sự chủ tọa của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và do Liên Hiệp Quốc Tế Truyền Thông tổ chức.

Liên hệ đến các kỹ thuật thông tin và truyền thông, Đức Tổng Giám Mục Foley nói: "Đoàn đại biểu chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vai trò của truyền thông và các kỹ thuật thông tin trong việc bảo vệ và kiến tạo hòa bình".

"Trong những ngày này, chúng ta không thể xây đắp một nền hòa bình lâu dài mà không có sự hợp tác của các mạng lưới truyền thông". Chúng có thể phục vụ một nền văn hóa đối thoại, dự phần, liên đới và hòa giải mà không có thì hòa bình không thể vươn lên được".

"Thay vì trình bày bạo lực, vô luân và những điều nông cạn", các phương tiện truyền thông đại chúng "có thể theo đuổi một cách dùng các kỹ thuật thông tin một cách cởi mở hơn và đáng trân trọng hơn để xây đắp sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn, nuôi dưỡng sự hòa giải và các quan hệ hữu ích hơn giữa các dân tộc thuộc các nền văn hóa, chủ thuyết và tín ngưỡng khác nhau".

Đức Tổng Giám Mục Foley nói tiếp: "Kỹ thuật là phương tiện. Chúng ta chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó sao cho trong thời đại thông tin này, việc tìm kiếm sự thật và tự do thật sự được cải tiến giữa các dân tộc".

Đức Tổng Giám Mục Foley đề ra "3 nguyên tắc luân lý nền tảng cho truyền thông là: tầm quan trọng tối cao của sự thật, phẩm giá của con người, và sự đề cao thiện ích chung". Những nguyên tắc này giải thích nhu cầu cần có sự dấn thân làm sao cho mọi người và mọi xã hội có thể tiếp cận được với các kỹ thuật mới.

Đức Tổng Giám Mục hoan hô thỏa hiệp đã đạt được về "Chiều kích luân lý của Xã Hội Thông Tin" (điều khoản 56-59) trong phiên họp bàn về Tuyên Ngôn về Các Nguyên Tắc Thông Tin.

Tài liệu này lên án "việc lạm dụng kỹ thuật thông tin để kích động những hành động bất hợp pháp, phân biệt chủng tộc, kiêu ngạo chủng tộc, bất khoan dung, thù ghét và các hình thức lạm dụng trẻ em bao gồm ấu dâm và tranh ảnh khiêu dâm, buôn bán và khai thác con người".