VATICAN - Ðức Giáo Hoàng đã tiếp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tại điện Vatican trong ngày thứ Năm. Tuy nhiên cuộc hội kiến đã không được Tòa Thánh quan trọng hóa nhằm tránh tình trạng bang giao vốn đã tẻ nhạt lại thêm căng thẳng hơn giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.

Sau cuộc hội kiến, phát ngôn viên ÐGH, ông Joaquin Navarro-Valls, đưa ra thông cáo báo chí vỏn vẹn một hàng : Cuộc viếng thăm chỉ có tính cách xã giao và hoàn toàn có nội dung tôn giáo.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma viếng thăm Ý ba ngày và sứ điệp Ngài muốn đưa ra là các quốc gia không nên đương đầu với Trung Quốc về vấn đế Tây Tạng mà hãy tỏ ra thân thiện hơn với Trung Quốc ngõ hầu đẩy mạnh được tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo ở Tây Tạng.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma muốn Tây Tạng có quy chế tự trị. Trung quốc đã chiếm nước này từ năm 1951 và Ðức Ðạt Lai đã cùng với 80,000 người Tây Tạng di cư sang Ấn Ðộ và lập chính phủ lưu vong ở Dharamsala.

Trong ba ngày tại Ý, Ngài đã gặp các vị dân biểu quốc hội và Thứ Trưởng Ngoại Giao Ý, nhưng chưa biết Ngài có dự tính gặp Thủ Tướng Ý hay không.

Khi được hỏi liệu Ngài có quan tâm nếu Trung Quốc áp lực các nhà lãnh đạo thế giới từ chối không tiếp Ngài? Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã trả lời là Ngài không quan tâm vấn đề này. Ngài nói thêm: “ Tôi không muốn tạo ra bất cứ một sự ngượng ngùng khó xử nào, mục tiêu của tôi chỉ muốn cổ vũ giá trị nhân phẩm và sự hòa hợp các tôn giáo

Ngài cũng cho báo chí biết Ngài không nêu ra một vấn đề đặc biệt nào với ÐGH mà chỉ muốn biểu lộ lòng tri ân ÐGH vì Ngài dù đã tuổi tác cao sức yếu mà vẫn cổ vũ cho nền hòa bình và hòa hợp tôn giáo.

Lần gặp gỡ này giữa ÐGH và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma là lần thứ 8. Trong cuộc họp hôm nay, Tòa Thánh không quan trọng hóa vấn đề nên không có nhà báo nào được mời tham dự, đồng thời cuộc họp cũng không được loan báo trước.