Chỉ có một Giáo Hội Công Giáo duy nhất tại Trung Hoa
Vatican, ngày 31.10.2003 - Trong tờ “Các Giáo Hội châu Á” cơ quan ngôn luận của Hội Thừa Sai Ba Lê (MEP) cf. eglasie.mepasie.org ) trong số báo phát hành vào đầu tháng 11 có ghi lại lời tuyên bố của Đức Hồng Y Etchegaray như sau: chỉ có một Giáo Hội Công Giáo duy nhất hiện diện ở Trung Hoa.
Vào ngày 28.10.2003, ĐHY Etchegaray vừa mới trở về Roma sau chuyến viếng thăm văn hóa trong vòng 10 ngày ở Trung Hoa, trong dịp ra mắt tác phẩm nhan đề “Chine et Vatican : de la confrontation au dialogue” (Trung Hoa và Vatican: từ đối đầu đến đối thoại) về những mối quan hệ giữa Trung Hoa và Tòa Thánh Vatican của tác giả Alceste Santini, phóng viên của tờ báo “Unit” ở Đại học Gregoriana của Dòng Tên, đã tuyên bố rằng: “chỉ có một Giáo Hội” ở Trung Hoa và Giáo Hội này biểu lộ “hai khuôn mặt”.
ĐHY Etchegaray giải thích rõ thêm như sau: “Không có một Giáo Hội ái quốc và một Giáo Hội thầm lặng, một giáo hội hợp pháp và một giáo hội chống đối. Mà chỉ là hai bộ mặt của cùng một cộng đồng đang ra công gắng sức để trung tín và đồng thời cũng ra công gắng sức để yêu nước”.
Mặc dù không nhắc nhở gì đến những cuộc bắt bớ các giám mục, linh mục, chủng sinh hoặc ngay cả các tín hữu vẫn thường xẩy ra như “cơm bữa” tại Trung Quốc, ĐHY đã bầy tỏ ước mong những “phiền nhiễu” này, nói đúng ra là “những bắt bớ” mà nạn nhân chính là những người Công giáo tại Trung Quốc sớm chấm dứt. Qua kinh nghiệm ba lần viếng thăm Trung quốc của ĐHY Etchegaray trong vòng 10 năm qua, Ngài cũng nhận định rằng đã có những “hiểu lầm” và những “thất sách” lầm lỡ giữa Tòa Thánh và Trung quốc. Người ta liên tưởng đến quyết định của Tòa Thánh chọn phong 120 Thánh Tử Đạo của Giáo Hội Trung Hoa vào ngày 1.10.200 trùng vào ngày kỷ niệm hàng năm ngày thành lập Công Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Người ta cũng nghĩ đến biến cố phong 5 giám mục của Giáo Hội Công Giáo Ái Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 6.1.2000 trùng đúng vào Lễ Phong Chức Giám Mục do chính Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II cử hành trong ngày Lễ Ba Vua tại đền thánh Phêrô.
Cũng nên biết rằng, ĐHY Etchegaray, cựu chủ tịch Hội Đồng Giáo HoàngCổ Võ Công Lý Và Hòa Bình và cũng là cựu chủ tịch Ủy Ban Mừng Năm Toàn Xá 2000, vẫn luôn là nhân vật đáng tin cậy của Đức Gioan-Phaolô II, và đã được trao phó cho những sứ vụ ngoại giao khó khăn. Trong cuộc viếng thăm mới đây tại Bắc Kinh, Ngài đã được nhà cầm quyền Trung Quốc đón tiếp một cách nồng nhiệt.
Vatican, ngày 31.10.2003 - Trong tờ “Các Giáo Hội châu Á” cơ quan ngôn luận của Hội Thừa Sai Ba Lê (MEP) cf. eglasie.mepasie.org
Vào ngày 28.10.2003, ĐHY Etchegaray vừa mới trở về Roma sau chuyến viếng thăm văn hóa trong vòng 10 ngày ở Trung Hoa, trong dịp ra mắt tác phẩm nhan đề “Chine et Vatican : de la confrontation au dialogue” (Trung Hoa và Vatican: từ đối đầu đến đối thoại) về những mối quan hệ giữa Trung Hoa và Tòa Thánh Vatican của tác giả Alceste Santini, phóng viên của tờ báo “Unit” ở Đại học Gregoriana của Dòng Tên, đã tuyên bố rằng: “chỉ có một Giáo Hội” ở Trung Hoa và Giáo Hội này biểu lộ “hai khuôn mặt”.
ĐHY Etchegaray giải thích rõ thêm như sau: “Không có một Giáo Hội ái quốc và một Giáo Hội thầm lặng, một giáo hội hợp pháp và một giáo hội chống đối. Mà chỉ là hai bộ mặt của cùng một cộng đồng đang ra công gắng sức để trung tín và đồng thời cũng ra công gắng sức để yêu nước”.
Mặc dù không nhắc nhở gì đến những cuộc bắt bớ các giám mục, linh mục, chủng sinh hoặc ngay cả các tín hữu vẫn thường xẩy ra như “cơm bữa” tại Trung Quốc, ĐHY đã bầy tỏ ước mong những “phiền nhiễu” này, nói đúng ra là “những bắt bớ” mà nạn nhân chính là những người Công giáo tại Trung Quốc sớm chấm dứt. Qua kinh nghiệm ba lần viếng thăm Trung quốc của ĐHY Etchegaray trong vòng 10 năm qua, Ngài cũng nhận định rằng đã có những “hiểu lầm” và những “thất sách” lầm lỡ giữa Tòa Thánh và Trung quốc. Người ta liên tưởng đến quyết định của Tòa Thánh chọn phong 120 Thánh Tử Đạo của Giáo Hội Trung Hoa vào ngày 1.10.200 trùng vào ngày kỷ niệm hàng năm ngày thành lập Công Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Người ta cũng nghĩ đến biến cố phong 5 giám mục của Giáo Hội Công Giáo Ái Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 6.1.2000 trùng đúng vào Lễ Phong Chức Giám Mục do chính Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II cử hành trong ngày Lễ Ba Vua tại đền thánh Phêrô.
Cũng nên biết rằng, ĐHY Etchegaray, cựu chủ tịch Hội Đồng Giáo HoàngCổ Võ Công Lý Và Hòa Bình và cũng là cựu chủ tịch Ủy Ban Mừng Năm Toàn Xá 2000, vẫn luôn là nhân vật đáng tin cậy của Đức Gioan-Phaolô II, và đã được trao phó cho những sứ vụ ngoại giao khó khăn. Trong cuộc viếng thăm mới đây tại Bắc Kinh, Ngài đã được nhà cầm quyền Trung Quốc đón tiếp một cách nồng nhiệt.