Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc đang có mặt tại New Zealand trong một chuyến công du ba ngày. Ông Hồ Cẩm Đào đã đáp máy bay từ Australia đến thủ đô Wellington ngày hôm nay.

Thủ tướng New Zealand Helen Clark đã đến nghênh đón ông tại phi trường. Trước đó bà Clark cho biết bà sẽ nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm giữa bà và nhà lãnh đạo Trung Quốc vào ngày mai tại thành phố Oakland ở miền Bắc New Zealand.

Các cuộc hội đàm này sẽ bao gồm vấn đề khủng hoảng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, vấn đề Đài Loan và vấn đề khủng bố mặc dù chủ đề chính chắc vẫn là quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

New Zealand là chặng dừng chân chót của ông Hồ Cẩm Đào trong chuyến viếng thăm vùng Thái Bình Dương. Ông Hồ Cẩm Đào đã chấm dứt chuyến viếng thăm lịch sử Australia ngày hôm qua. (VOA)

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc đang có mặt tại New Zealand trong một chuyến công du ba ngày. Ông Hồ Cẩm Đào đã đáp máy bay từ Australia đến thủ đô Wellington ngày hôm nay.

Thủ tướng New Zealand Helen Clark đã đến nghênh đón ông tại phi trường. Trước đó bà Clark cho biết bà sẽ nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm giữa bà và nhà lãnh đạo Trung Quốc vào ngày mai tại thành phố Oakland ở miền Bắc New Zealand.

Các cuộc hội đàm này sẽ bao gồm vấn đề khủng hoảng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, vấn đề Đài Loan và vấn đề khủng bố mặc dù chủ đề chính chắc vẫn là quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

New Zealand là chặng dừng chân chót của ông Hồ Cẩm Đào trong chuyến viếng thăm vùng Thái Bình Dương. Ông Hồ Cẩm Đào đã chấm dứt chuyến viếng thăm lịch sử Australia ngày hôm qua. (VOA)