Sau khi thượng nghị sĩ John Kerry thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire, thì cuộc đua để được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên ra tranh chức tổng thống vẫn còn mở rộng.

Thượng nghị sĩ Kerry, với 38% của số phiếu bầu tại bang New Hampshire, nay được công nhận là người đang dẫn đầu tại bang Iowa và New Hampshire, tức là hai cuộc thử thách đầu tiên mà bất cứ một ứng viên nào muốn thành công cũng phải thắng.

Nhưng, người đã từng dẫn đầu nhóm này, ông Howard Dean hiện vẫn còn nối bước theo sau với 26 %.

Tướng Wesley Clark và thượng nghị sĩ John Edwards, hiện nay đứng hang thứ ba và tư hiện cũng còn hy vọng thực sự.

Hai bang Iowa và New Hampshire là cái cốt lõi của vấn để bởi vì nếu như các ứng viên không thu phục được nhân tâm tại đây thì cuộc vận động bầu cử của họ sẽ tan tác.

Nhưng ngược lại nếu nhiều ứng viên thắng ở ván đầu này, thì họ dễ quên hai bang nhỏ này ở mạn bắc đầy tuyết phủ, bởi vì họ sẽ chú ý tới các bang lớn hơn có đông cử tri đoàn hơn.

Rủ nhau đi bầu

Cuộc thử thách lớn kế tiếp là vào ngày mồng Ba tháng Hai, khi bảy bang ở miền nam và ở miền tây tổ chức bầu cử sơ bộ.

Nếu hai ứng viên người miền nam là ông John Edwards và tướng Wesley Clark, mà thu phục được nhiều người tại 7 bang này, thì họ vẫn có hy vọng là người thắng cuộc.

Còn nếu như thượng nghị sĩ John Kerry ăn trùm, thì có thể là không có một gì có thể ngăn được đường tiến của ông.

Ông John Kerry, một người mà chỉ cách đây có vài tuần đã bị đảng của ông cho rằng vô vọng, nay lại sáng chói.

Có một cuộc thăm dò dư luận cho rằng trong một cuộc tổng tuyển cử, ông sẽ ăn bứt ông George Bush.(BBC)