Các ứng viên tổng thống đảng Dân chủ đang gia tăng nỗ lực chinh phục cử tri ở Iowa trong chặng đua đầu tiên đến Bạch Cung.

Sáu nhân vật sẽ tham gia cuộc họp kín hôm thứ Hai hiện đang dùng ngày cuối tuần để chạy đua cho việc đề cử của đảng.

Các thăm dò mới nhất nói John Kerry và Howard Dean đang dẫn trước.

Theo sau là các ông Dick Gephardt và John Edwards.

Ông Dean tiếp tục chiến dịch sau khi nhận được sự ủng hộ của Carol Moseley Braun hôm thứ Năm, người từ giã cuộc đua.

Trong lúc đó, ông John Kerry cũng tuyên bố trước đám đông ủng hộ là ông sẽ chiến thắng.

"Tôi không nói về ngày thứ Hai. Tôi đang nói về ngày 2-11-2004. Chúng ta sẽ giành chức tổng thống."

Các cuộc họp kín đang diễn ra trên khắp bang Iowa khi mà các thành viên của đảng bầu chọn ra các đại biểu cho đại hội đảng cuối năm.

Các đại biểu sẽ quyết định ứng viên tổng thống và phó tổng thống cho đảng.

Iowa được coi là nơi chiến lược vì đây là bang đầu tiên bầu ra các đại biểu, nên vì thế cho phép các ứng viên khuếch trương thanh thế.

Một cuộc khảo sát hôm thứ Bảy, do John Zogby thực hiện cho hãng Reuters, nói ông Kerry có 22.6% ủng hộ, còn ông Dean có 22.1%.

Các cuộc thăm dò mấy ngày qua cho kết quả tương tự.(BBC)