Việt Nam có thể lập thêm một đơn vị công an để theo dõi tội ác và ngăn ngừa vấn đề lưu trữ và tán phát những thông tin độc hại.

Trước đây đã có một đơn vị phụ trách chuyện này, nhưng một giới chức của Bộ Công An nói với hãng tin DPA của Đức rằng cần có một Lực lượng đặc biệt thứ nhì để xử lý các tội ác có liên quan đến Internet.

Nếu được Bộ Trưởng Công An Lê Hồng Anh chấp thuân, đơn vị mới này sẽ nhắm vào các tin tặc, hay là hacker, các chuyện cờ bạc trái phép, và kiểm soát những ai lưu trữ và tán phát những thông tin độc hại.

Theo các nguồn tin từ các tổ chức bệnh vực nhân quyền thì đã có ít nhất 4 nhân vật bất đồng chính kiến đã ngồi tù về tội phê phán chính phủ trên Internet.

Hiện nay Việt Nam đã lập những bức tường lửa để ngăn chận các trang Web nào xét thấy bất lợi cho nhà nước.(VOA)