VATICAN CITY,March 9, 2003 (Zenit) Trong bài giảng Mùa Chay, Ðức Thánh Cha đã nói: “Phải cải thiện tâm hồn mới có được công chính và hòa bình cho cá nhân và xã hội.”

“Trong mùa phụng vụ sửa soạn cử hành sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô bắt đầu từ thứ tư Lễ Tro là thời gian huấn luyện học hỏi chống lại “sự ác bằng sự thiện.”

Trước khi đọc kinh Truyền Tin với đám đông tụ họp trước Công trường thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nói: “Trong khung cảnh thế giới ngày hôm nay, không bao giờ bằng lúc này hãy thánh hóa lương tâm, phải cải thiện tâm hồn để hướng về một nền hòa bình chân chính.”

”Có hình ảnh nào hùng hồn hơn hình ảnh Chúa Kitô trước thử thách láo khoét xảo quyệt của Satan đối với sức mạnh sự thật chân chính của Lời Chúa.”

“Trong thâm sâu của mỗi con người được vang vọng tiếng nói của Thiên Chúa và cùng một lúc tiếng cám dổ xảo trá của quỷ dử. Tiếng nói của sự ác cám dổ con người với những điều tốt lành giả dối, lôi kéo tránh xa những điều tốt lành chân chính là vâng theo thánh ý Chúa, do đó làm cho nhiều người sống trong thất vọng.”

“Nhưng với sự khiêm nhường và tin cậy vào lời cầu nguyện, thêm vào đó sự ăn chay hãm mình thì có thể vượt qua những thử thách cam go, gây nên lòng can trường chiến đấu sự ác bằng sư thiện. Ngài nhấn mạnh Mùa Chay là thời gian tốt để huấn luyện về tinh thần.”

“Ðây là một cuộc chiến đấu nội tâm và là một thực tiển của cuộc sống. Chính trong tâm hồn mỗi người những ý tưởng và hành động được xuất phát và nẩy sinh, cho nên cần phải thánh hóa lương tâm và biến cải tốt tâm hồn để sửa soạn con đường hòa bình và công chính cho cá nhân cũng như cho xã hội.”

Trước khi từ biệt Ðức thánh Cha xin giáo dân hãy cầu nguyện cho ngài trong tuần lễ Tu Ðức (Spiritual Exercices) sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.