KUALA LUMPUR - Trong bản tin đánh đi từ Singapore hôm thứ Năm, hãng thông tấn Pháp cho biết với sự cộng tác của Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới, chính phủ Singapore đã thực hiện một chuyến tham quan nghiên cứu cho các giới chức Kampuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam về cách xử lý dịch bệnh SARS.

Hãng AFP trích thuật một thông cáo của bộ ngoại giao Singapore nói rằng chính phủ của quốc gia thành phố này cũng quyết định tặng cho các quốc gia vừa kể những máy đo thân nhiệt để sàng lọc những hành khách có triệu chứng bệnh SARS ở các cửa khẩu.

Chuyến tham quan vừa kể được thực hiện sau khi Singapore tuyên bố khống chế được bệnh SARS, là dịch bệnh đã tác động mạnh đến công nghệ du lịch và nhiều hoạt động kinh tế của Singapore và nhiều quốc gia khác trong khu vực, kể cả Việt Nam.

Theo các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Singapore có 206 ca bệnh và 31 ca tử vong vì bệnh SARS, nhưng không có ca bệnh mới nào xuất hiện kể từ ngày 11 tháng Năm.(voa)