Hôm 25/5/2003, tại Assisi đã khai mạc Tổng Tu nghị lần thứ 185 của Dòng Anh em Hèn mọn (OFM), với sự hiện diện của 142 đại biểu đến từ tất cả các Tỉnh Dòng của Hội Dòng trong 110 quốc gia trên khắp thế giới. Tu nghị diễn ra tại Tu viện Đức Bà các Thiên thần, gần Porziuncola.
Nhưng Tổng Tu nghị là gì? Đây là một kinh nghiệm lớn lao về tình huynh đệ giữa các thành viên của Hội Dòng. Một sự chia sẻ phong phú về đời sống và các ý tưởng trong một bầu khí đơn sơ và vui tươi, chân thành và phục vụ. Các Tu nghị là những kinh nghiệm đức tin mãnh liệt: những ngày cầu nguyện, lắng nghe Lời Thiên Chúa, tụ họp chung quanh Bí tích Thánh Thể. Chính nhờ các Tu nghị mà anh em tháp nhập vào nền văn hoá phổ quát, giáo hội và xã hội, của thời đại họ.
Trong những năm đầu, Tổng Tu nghị thường xảy ra một năm hai lần: vào tháng Năm sau lễ Hiện xuống và vào tháng Mười sau lễ thánh Micae. Tất cả mọi anh em đều phải gặp nhau tại Porziuncola bởi vì thánh Phanxicô muốn biết mỗi một anh em của mình và muốn họ quen biết lẫn nhau. Đến với nhau là một sự cần thiết của tâm hồn và vì những lý do thực tiễn. Thánh nhân, khuyến khích, sửa dạy, an ủi, hướng dẫn họ làm điều lành, khuyên bảo về lý tưởng của đức nghèo khó tối cao, tình yêu đối với Đức Kitô chịu đóng đinh, và đối với Mẹ thánh của Người, và thúc đẩy mọi người tuân giữ Luật Dòng. Khi tụ họp lại với nhau, anh em cảm tạ Thiên Chúa vì quà tặng là biết bao anh em. Họ ôm hôn nhau, đếm số anh em. Họ mở rộng tâm hồn, trao ban cho nhau lời khuyến khích và niềm hi vọng. Họ chia sẻ niềm vui và phiền muộn, công việc, việc tông đồ và bách hại. Các Tu nghị sớm trở thành những hội nghị vạch ra tương lai của Hội Dòng, thiết lập các Tỉnh Dòng và miền truyền giáo.
Huynh đệ đoàn thực hiện việc truyền giáo là chủ đề chính của Tổng Tu nghị lần thứ 185 của Hội Dòng Anh em Hèn mọn, nay đang diễn ra. Cha Giacomo Bini, Tổng Phục vụ của các anh em phan sinh, đã nói rằng đây là một "thời gian thuận tiện" để "lượng định, lên kế hoạch và canh tân việc quản trị." Các nghị phụ, đại diện các tu sĩ của Hội Dòng, sẽ đặc biệt chú tâm đến công việc truyền giáo. Dưới sự chủ toạ của Đại diện Đức Giáo hoàng, Hồng y Jorge Arturo Medina Estvez, anh em cũng sẽ bầu chọn người kế vị thứ 119 của thánh Phanxicô làm người lãnh đạo Hội Dòng. Khi giải thích công việc của Dòng, Cha Bini đã nói với Đài Vatican: "Chúng tôi đang hiện diện, kể từ thời thánh Phanxicô, như những người xây dựng việc đối thoại liên tôn, rất quan trọng cho ngày hôm nay." "Đối thoại với thế giới Hồi giáo đang xảy ra tại Marốc, nơi chúng tôi có 40 anh em hiện diện; tại Indonesia, Pakistan, và Thánh Địa," ngài nói. "Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng những chiếc cầu, tạo mối tương quan và thiết lập một sự liên lạc đậm tình bằng hữu hơn." "Trong vài tuần tới chúng tôi phải xác định những ưu tiên sẽ hướng dẫn chúng tôi trong sáu năm tới để thực sự xây dựng một huynh đệ đoàn truyền giáo, chiêm ngưỡng, quy hướng vào điều cốt yếu," ngài nói. Điều đó có nghĩa là "sống trong một huynh đệ đoàn đa văn hoá và quốc tế, như chúng tôi đang thực hiện tại nhiều miền trên thế giới - để nói cho mọi người biết rằng kẻ khác, người khác ta, không phải là một đe doạ, nhưng một phong phú mà chúng ta đang cần đến để tăng trưởng và trưởng thành về mặt nhân bản cũng như kitô hữu." Trong thời gian tu nghị, Tổng Nội quy của Hội Dòng cũng sẽ được rà soát lại bởi vì, Cha Bini giải thích, "thế giới đang thay đổi với tốc độ không thể tưởng được và, vì thế, chúng tôi phải thích nghi các cơ cấu, cách thức sống tình huynh đệ, những hình thức thừa sai." "Nói đến cơ cấu là nói đến một thế giới toàn bộ mà chúng ta phải đưa vào hiện hữu, không chút sợ hãi, một khi cơ cấu bên trong, thiêng liêng được bảo đảm," ngài nói. Theo Niên giám Toà Thánh, Hội Dòng Anh em Hèn mọn có mục tiêu là "sống Tin mừng trong Hội Thánh theo kiểu mẫu mà thánh Phanxicô Assisi đã tuân giữ và đề nghị và rao giảng cho mọi tạo vật."
Một bản tin của Hội Dòng nhắc lại rằng hiện nay có 16,334 Anh em Hèn mọn đang hiện diện tại 110 quốc gia trên thế giới, chia thành 109 Tỉnh Dòng và Á Tỉnh Dòng, và 16 Đơn vị mới thiết lập và Hạt Dòng. Trong số 16,334 anh em, 8,035 sinh sống tại Âu Châu (5,678 tại Tây Âu, trong đó 2,794 sống tại Ý và 2,627 tại Đông Âu); 1,112 tại Phi Châu và Trung Đông, 1,271 tại Á Châu và Đại Dương Châu, 3,798 tại Mỹ Châu Latinh; 1,857 tại Bắc Mỹ.
Tổng Tu nghị kết thúc vào ngày 21/6.
Nhưng Tổng Tu nghị là gì? Đây là một kinh nghiệm lớn lao về tình huynh đệ giữa các thành viên của Hội Dòng. Một sự chia sẻ phong phú về đời sống và các ý tưởng trong một bầu khí đơn sơ và vui tươi, chân thành và phục vụ. Các Tu nghị là những kinh nghiệm đức tin mãnh liệt: những ngày cầu nguyện, lắng nghe Lời Thiên Chúa, tụ họp chung quanh Bí tích Thánh Thể. Chính nhờ các Tu nghị mà anh em tháp nhập vào nền văn hoá phổ quát, giáo hội và xã hội, của thời đại họ.
Trong những năm đầu, Tổng Tu nghị thường xảy ra một năm hai lần: vào tháng Năm sau lễ Hiện xuống và vào tháng Mười sau lễ thánh Micae. Tất cả mọi anh em đều phải gặp nhau tại Porziuncola bởi vì thánh Phanxicô muốn biết mỗi một anh em của mình và muốn họ quen biết lẫn nhau. Đến với nhau là một sự cần thiết của tâm hồn và vì những lý do thực tiễn. Thánh nhân, khuyến khích, sửa dạy, an ủi, hướng dẫn họ làm điều lành, khuyên bảo về lý tưởng của đức nghèo khó tối cao, tình yêu đối với Đức Kitô chịu đóng đinh, và đối với Mẹ thánh của Người, và thúc đẩy mọi người tuân giữ Luật Dòng. Khi tụ họp lại với nhau, anh em cảm tạ Thiên Chúa vì quà tặng là biết bao anh em. Họ ôm hôn nhau, đếm số anh em. Họ mở rộng tâm hồn, trao ban cho nhau lời khuyến khích và niềm hi vọng. Họ chia sẻ niềm vui và phiền muộn, công việc, việc tông đồ và bách hại. Các Tu nghị sớm trở thành những hội nghị vạch ra tương lai của Hội Dòng, thiết lập các Tỉnh Dòng và miền truyền giáo.
Huynh đệ đoàn thực hiện việc truyền giáo là chủ đề chính của Tổng Tu nghị lần thứ 185 của Hội Dòng Anh em Hèn mọn, nay đang diễn ra. Cha Giacomo Bini, Tổng Phục vụ của các anh em phan sinh, đã nói rằng đây là một "thời gian thuận tiện" để "lượng định, lên kế hoạch và canh tân việc quản trị." Các nghị phụ, đại diện các tu sĩ của Hội Dòng, sẽ đặc biệt chú tâm đến công việc truyền giáo. Dưới sự chủ toạ của Đại diện Đức Giáo hoàng, Hồng y Jorge Arturo Medina Estvez, anh em cũng sẽ bầu chọn người kế vị thứ 119 của thánh Phanxicô làm người lãnh đạo Hội Dòng. Khi giải thích công việc của Dòng, Cha Bini đã nói với Đài Vatican: "Chúng tôi đang hiện diện, kể từ thời thánh Phanxicô, như những người xây dựng việc đối thoại liên tôn, rất quan trọng cho ngày hôm nay." "Đối thoại với thế giới Hồi giáo đang xảy ra tại Marốc, nơi chúng tôi có 40 anh em hiện diện; tại Indonesia, Pakistan, và Thánh Địa," ngài nói. "Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng những chiếc cầu, tạo mối tương quan và thiết lập một sự liên lạc đậm tình bằng hữu hơn." "Trong vài tuần tới chúng tôi phải xác định những ưu tiên sẽ hướng dẫn chúng tôi trong sáu năm tới để thực sự xây dựng một huynh đệ đoàn truyền giáo, chiêm ngưỡng, quy hướng vào điều cốt yếu," ngài nói. Điều đó có nghĩa là "sống trong một huynh đệ đoàn đa văn hoá và quốc tế, như chúng tôi đang thực hiện tại nhiều miền trên thế giới - để nói cho mọi người biết rằng kẻ khác, người khác ta, không phải là một đe doạ, nhưng một phong phú mà chúng ta đang cần đến để tăng trưởng và trưởng thành về mặt nhân bản cũng như kitô hữu." Trong thời gian tu nghị, Tổng Nội quy của Hội Dòng cũng sẽ được rà soát lại bởi vì, Cha Bini giải thích, "thế giới đang thay đổi với tốc độ không thể tưởng được và, vì thế, chúng tôi phải thích nghi các cơ cấu, cách thức sống tình huynh đệ, những hình thức thừa sai." "Nói đến cơ cấu là nói đến một thế giới toàn bộ mà chúng ta phải đưa vào hiện hữu, không chút sợ hãi, một khi cơ cấu bên trong, thiêng liêng được bảo đảm," ngài nói. Theo Niên giám Toà Thánh, Hội Dòng Anh em Hèn mọn có mục tiêu là "sống Tin mừng trong Hội Thánh theo kiểu mẫu mà thánh Phanxicô Assisi đã tuân giữ và đề nghị và rao giảng cho mọi tạo vật."
Một bản tin của Hội Dòng nhắc lại rằng hiện nay có 16,334 Anh em Hèn mọn đang hiện diện tại 110 quốc gia trên thế giới, chia thành 109 Tỉnh Dòng và Á Tỉnh Dòng, và 16 Đơn vị mới thiết lập và Hạt Dòng. Trong số 16,334 anh em, 8,035 sinh sống tại Âu Châu (5,678 tại Tây Âu, trong đó 2,794 sống tại Ý và 2,627 tại Đông Âu); 1,112 tại Phi Châu và Trung Đông, 1,271 tại Á Châu và Đại Dương Châu, 3,798 tại Mỹ Châu Latinh; 1,857 tại Bắc Mỹ.
Tổng Tu nghị kết thúc vào ngày 21/6.