BẮC KINH - Thân quyến các nạn nhân của vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đã kêu gọi chính phủ Bắc Kinh là hãy thôi đừng lên án những cuộc biểu tình đòi dân chủ xảy ra trước vụ thảm sát vừa kể nữa.

Lời kêu gọi được đưa ra ngày hôm nay này hối thúc chính phủ mới của Trung Quốc hãy giải quyết hậu quả của vụ thảm sát này mà thân quyến các nạn nhân gọi là một “tội ác” và một “điều sỉ nhục”.

Phát ngôn viên Chương Khải Nguyệt của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã bài bác lời kêu gọi vừa kể và nói rằng chính phủ Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường về các cuộc biểu tình phản đối này.

Theo bà Chương Khải Nguyệt thì giới lãnh đạo Trung Quốc đã chặn đứng các cuộc biểu tình để duy trì ổn định và nếu không có ổn định thì những thành tích của Trung Quốc trong 14 năm qua không thể có được.

Các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 1989 đã chấm dứt khi quân đội Trung Quốc đàn áp đẫm máu những người biểu tình khiến hằng trăm người hay có lẽ hằng ngàn người đã bị thiệt mạng. (voa)

i