Trong một hành động được xem là cố tình lèo lái dư luận theo hướng không ngay chính và xuyên tạc nhằm bôi lọ, một số báo chí tại Úc đã cho rằng trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Đức Tổng Giám Mục George Pell của Sydney đã cố tình làm lu mờ vụ tai tiếng lạm dụng tính dục tại Hoa Kỳ bằng cách đưa vấn đề phá thai ra.
Tuy nhiên, thực tế là trong buổi giáo lý tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Đức Tổng Giám Mục đã nhấn mạnh rằng việc lạm dụng tính dục là một tội nghiêm trọng nhưng đồng thời ngài ghi nhận thêm rằng giới truyền thông đã chú trọng đến tội nghiêm trọng này trong khi lờ đi các tội nghiêm trọng khác mà phá thai là một ví dụ.
Hôm Chúa Nhật 4/8/2002, Đức Tổng Giám Mục đã giải thích như sau: "Ở cuối bài nói chuyện kéo dài 40 phút trong buổi giáo lý Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tôi được hỏi là người trẻ nên trả lời thế nào khi bị hỏi về vấn đề lạm dụng tính dục trong Giáo Hội. Tôi đã lập lại quan điểm của tôi là việc lạm dụng tính dục của giáo sĩ là một tai tiếng đạo đức trầm trọng đã tàn phá nghiêm trọng những nạn nhân và gia đình họ và cả Giáo HộiTiếp theo tôi khẳng định rằng có những tội nghiêm trọng về luân lý khác trong xã hội mà ít được giới truyền thông nhắc đến. Phá thai là một ví dụ chính".
"Tôi chấp nhận rằng nhiều người không chia sẻ quan điểm của chúng ta về vấn đề này, nhưng đối với người Kitô Giáo, phá thai tiêu biểu cho sự hủy hoại mạng sống người vô tội. Có rất nhiều những sai phạm nghiêm trọng mà con người phải chịu đựng với những hậu quả kéo dài cả đời. Nhưng giáo huấn Kitô Giáo cùng một luận điểm với luật pháp và luân lý đời trong việc khẳng định sai phạm lớn nhất là tước đoạt mạng sống con người. Khẳng định này không làm cho các tội ác khác nhẹ đi".
"Đây là bối cảnh trong đó nhận định của tôi được đưa ra và phải hiểu những nhận định này trong bối cảnh đó. Những lời của tôi không cách nào làm giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của tội lạm dụng tính dục. Cuối giờ giáo lý tôi đã nhận được sự vỗ tay tán thưởng của các bạn trẻ như báo giới Canada đã tường thuật còn báo giới Úc thì không nói gì đến chuyện đó. Các thính giả trẻ đã đồng ý với tôi. Lạm dụng tính dục là một tội nghiêm trọng, nhưng trong xã hội cũng có những tội nghiêm trọng khác".
"Khi những người vô tội và bé bỏng bị thương tổn, sự thành thật và lòng trắc ẩn là cần thiết. Giáo Hội đã chấp nhận thách đố để đáp trả trong cách thức đó đối với tội lạm dụng tính dục. Điều quan trọng là xã hội cũng phải làm tương tự như thế đối với vấn nạn phá thai".
Tuy nhiên, thực tế là trong buổi giáo lý tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Đức Tổng Giám Mục đã nhấn mạnh rằng việc lạm dụng tính dục là một tội nghiêm trọng nhưng đồng thời ngài ghi nhận thêm rằng giới truyền thông đã chú trọng đến tội nghiêm trọng này trong khi lờ đi các tội nghiêm trọng khác mà phá thai là một ví dụ.
Hôm Chúa Nhật 4/8/2002, Đức Tổng Giám Mục đã giải thích như sau: "Ở cuối bài nói chuyện kéo dài 40 phút trong buổi giáo lý Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tôi được hỏi là người trẻ nên trả lời thế nào khi bị hỏi về vấn đề lạm dụng tính dục trong Giáo Hội. Tôi đã lập lại quan điểm của tôi là việc lạm dụng tính dục của giáo sĩ là một tai tiếng đạo đức trầm trọng đã tàn phá nghiêm trọng những nạn nhân và gia đình họ và cả Giáo HộiTiếp theo tôi khẳng định rằng có những tội nghiêm trọng về luân lý khác trong xã hội mà ít được giới truyền thông nhắc đến. Phá thai là một ví dụ chính".
"Tôi chấp nhận rằng nhiều người không chia sẻ quan điểm của chúng ta về vấn đề này, nhưng đối với người Kitô Giáo, phá thai tiêu biểu cho sự hủy hoại mạng sống người vô tội. Có rất nhiều những sai phạm nghiêm trọng mà con người phải chịu đựng với những hậu quả kéo dài cả đời. Nhưng giáo huấn Kitô Giáo cùng một luận điểm với luật pháp và luân lý đời trong việc khẳng định sai phạm lớn nhất là tước đoạt mạng sống con người. Khẳng định này không làm cho các tội ác khác nhẹ đi".
"Đây là bối cảnh trong đó nhận định của tôi được đưa ra và phải hiểu những nhận định này trong bối cảnh đó. Những lời của tôi không cách nào làm giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của tội lạm dụng tính dục. Cuối giờ giáo lý tôi đã nhận được sự vỗ tay tán thưởng của các bạn trẻ như báo giới Canada đã tường thuật còn báo giới Úc thì không nói gì đến chuyện đó. Các thính giả trẻ đã đồng ý với tôi. Lạm dụng tính dục là một tội nghiêm trọng, nhưng trong xã hội cũng có những tội nghiêm trọng khác".
"Khi những người vô tội và bé bỏng bị thương tổn, sự thành thật và lòng trắc ẩn là cần thiết. Giáo Hội đã chấp nhận thách đố để đáp trả trong cách thức đó đối với tội lạm dụng tính dục. Điều quan trọng là xã hội cũng phải làm tương tự như thế đối với vấn nạn phá thai".