Roma, 18.2.2003 (Zenit.org): Đại diện của Liên Bang Nga tại Tòa Thánh đã quả quyết rằng TT. Vladimir Putin nhìn nhận cuộc viếng thăm của ĐGH. Gioan-Phaolô 2 tới nước Nga là “cần thiết”, tuy nhiên với điều kiện là Ngài cũng được Giáo Hội Chính Thống ngỏ ý mời.

Trong một cuộc đàm đạo với nhật báo “Vremja Novostej” ở Moscow, đặc sứ Vitaly Litvin bên cạnh Tòa Thánh đã giải thích rằng “cuộc viếng thăm của ĐGH tới Moscow không những có thể được mà còn cần thiết”.

Ông xác định thêm rằng: “Tuy nhiên trước tiên phải vượt qua được một số các trở ngại trong cuộc đối thoại tôn giáo. ĐGH không thể chỉ đến với tư cách là một vị lãnh đạo quốc gia. Ngài đồng thời còn là Giáo chủ của một giáo hội. Bởi vậy không thể nghĩ được rằng trong khi thăm viếng mà Ngài lại không gặp Đức Thượng Phụ của Moscow. Bởi vậy, cần phải chuẩn bị môi trường thuận tiện để cuộc thăm viếng mang lại kết quả tốt đẹp”.

Ông Litvin đã nêu lên vấn đề “chiêu mộ tín đồ” của Công giáo tại Nga và vấn đề Công giáo nghi thức đông phương tại Ukraine như là những ngáng trở đang hiện hữu trong cuộc đối thoại giữa Roma và Thượng Phụ chính thống.

Vị đặc sứ Nga cũng nhắc đến vấn đề giám mục và các linh mục Công giáo bị nhà cầm quyền trục xuất khỏi Liên Bang Nga vào năm ngoái. Theo Ông, những cuộc trục xuất này “không hề có dính líu gì đến các hoạt động tôn giáo”. Những tố cáo cho rằng Nga đang “xui dục một chiến dịch chống Công giáo” là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Cũng theo Ông Litvin “một số các đại diện của giáo hội Công Giáo đã vượt ra khỏi phạm vi tinh thần để bắt đầu dấn thân vào các hoạt động không có liên hệ gì với chức vụ kinh mục”.

Tờ nhật báo Ý “Avvenire” của Hội Đồng Giám Mục Ý đã phê phán về những nhận định trên đây là “không thể hiểu được, mà còn đổ vạ cáo gian”, vì đăc sứ Nga không trưng ra được một lời tố cáo và bằng chứng cụ thể nào.

Nhật báo Nga “Vremja Novostej” nhận định rằng từ khi Đức Tổng Giám Mục Antonio Mennini, Đại Diện mới của Tòa Thánh ở Nga, đến Moscow, thì mối liên lạc giữa Chính Phủ và Tòa Thánh đã được cải tiến nhiều.