Những chặng đường của Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ
1945Làn sóng tị nạn tại Đức theo sau Thế Chiến Thứ II
1947Cha Werenfried viết thư Giáng Sinh kêu gọi trợ giúp người tị nạn
1948Người dân Flander cứu trợ quảng đại. Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ thành hình
1950Bắt đầu chiến dịch nhà thờ lưu động
1956Trợ giúp Giáo Hội Công Giáo Hung Gia Lợi và Ba Lan
1961 Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ đến Việt Nam, Trung Hoa và Bắc Triều Tiên
1962Đức Thánh Cha Gioan XIII yêu cầu Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ trợ giúp Mỹ Châu La Tinh
1964 Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ được đặt dưới quyền tài phán trực tiếp của Đức Thánh Cha
1969Tổ chức chính thức mang tên Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ
1979Phát động chương trình Thánh Kinh dành cho trẻ em
1992Phát động chương trình Chuỗi Mân Côi cho người Công Giáo Nga. Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ chuyển hướng giúp cho các mục tiêu đại kết giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo
1997Cha Werenfried mừng 50 năm hoạt động của tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ
2003Cha Werenfried mừng sinh nhật thứ 90 tại Vương Cung Thánh Đường Limburg, Đức trong một thánh lễ khổng lồ hôm 17/1/2003. Chúa gọi ngài về 2 tuần sau đó.