VATICAN CITY 12/09/07 – Tờ Moscow Thời Báo (Moscow Time) ấn bản Anh ngữ, phát hành tại Nga trích dẫn nguồn tin của hãng thông tấn AP cho biết giới chức cao cấp của Chính Thống Giáo Nga sau khi gặp ĐGH đã đánh giá cuộc hội kiến với ĐGH là “rất tích cực”. Chính Thống và Công Giáo cần thiết phải hợp tác để cổ vũ cho những giá trị Kitô Giáo trong khi hai bên tiếp tục các nỗ lực đi đến thông nhất.
Đức TGM Kirill đặc trách ngoại vụ của Chính Thống Giáo Nga đã có mặt tại Roma và có cuộc hội kiến với ĐGH Bênêđictô trong ngày thứ Sáu 7/12/07.
Tòa Thánh Vatican không đưa ra lời tuyên bố nào về nội dung cuộc hội kiến nhưng khi trả lời tờ L’Osservatore Romano của Tòa Thánh, Đức TGM Kirill đã nói rằng chuyến viếng thăm của Ngài với ĐGH đã để lại trong tâm tư Ngài cảm tưởng đầy hy vọng.
Mối liên lạc giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo dưới thời Công Sản có nhiều lúc rất căng thẳng vì cộng sản Nga yểm trợ Chính Thống Giáo trong khi tiêu diệt Công Giáo. Cộng Sản Nga đã tịch thu tài sản của Công Giáo trao cho Chính Thống xử dụng. Vấn đề này hiện nay vẫn chưa được giải quyết, nhiều tài sản của Công Giáo trước kia chưa được Chính Thống Nga trả lại.
So với Chính Thống Giáo trên thế giới, Chính Thống Giáo Nga là giáo hội lớn nhất. Hiện nay Tòa Thượng Phụ Moscow vẫn thường xuyên cáo buộc Công Giáo đang có nỗ lực kéo người Chính Thống Nga theo Công Giáo. Trong khi đó, Tòa Thánh Vatican thì luôn cho rằng Giáo Hội Công Giáo chỉ lo việc mục vụ cho 600,000 người Công Giáo so với dân số Nga 142 triệu người mà đa số theo Chính Thống Giáo.
Kết quả sự căng thẳng này là Tòa Thượng Phụ Moscow nhất quyết chống đối việc đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thăm viếng Nga. Hiện nay họ cũng chưa sẵn sàng để ĐGH Bênêđictô XVI có thể viếng thăm Nga.
Riêng với ĐGH Bênêđictô XVI một trong những ưu tiên hàng đầu trong triều đại của Ngài là hợp nhất Chính Thống và Công Giáo.
Được hỏi tình hình liên lạc giữa Chính Thống Giáo Nga và Vatican hiện nay thế nào, Đức TGM Kirill đã trả lời “Rất Tích Cực” Ngài nói thêm : “Với tôi chỉ gặp ĐGH cũng đã là rất tích cực và đẹp đẽ rồi. Chúng tôi mong đợi và hy vọng có được sự phát triển tích cực trong mối liên hệ ngoại giao để các người Công Giáo và Chính Thống Giáo Nga sống trong hoà bình.”
![]() |
| Đức TGM Kirillcủa Chính Thống Nga |
Tòa Thánh Vatican không đưa ra lời tuyên bố nào về nội dung cuộc hội kiến nhưng khi trả lời tờ L’Osservatore Romano của Tòa Thánh, Đức TGM Kirill đã nói rằng chuyến viếng thăm của Ngài với ĐGH đã để lại trong tâm tư Ngài cảm tưởng đầy hy vọng.
Mối liên lạc giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo dưới thời Công Sản có nhiều lúc rất căng thẳng vì cộng sản Nga yểm trợ Chính Thống Giáo trong khi tiêu diệt Công Giáo. Cộng Sản Nga đã tịch thu tài sản của Công Giáo trao cho Chính Thống xử dụng. Vấn đề này hiện nay vẫn chưa được giải quyết, nhiều tài sản của Công Giáo trước kia chưa được Chính Thống Nga trả lại.
So với Chính Thống Giáo trên thế giới, Chính Thống Giáo Nga là giáo hội lớn nhất. Hiện nay Tòa Thượng Phụ Moscow vẫn thường xuyên cáo buộc Công Giáo đang có nỗ lực kéo người Chính Thống Nga theo Công Giáo. Trong khi đó, Tòa Thánh Vatican thì luôn cho rằng Giáo Hội Công Giáo chỉ lo việc mục vụ cho 600,000 người Công Giáo so với dân số Nga 142 triệu người mà đa số theo Chính Thống Giáo.
Kết quả sự căng thẳng này là Tòa Thượng Phụ Moscow nhất quyết chống đối việc đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thăm viếng Nga. Hiện nay họ cũng chưa sẵn sàng để ĐGH Bênêđictô XVI có thể viếng thăm Nga.
Riêng với ĐGH Bênêđictô XVI một trong những ưu tiên hàng đầu trong triều đại của Ngài là hợp nhất Chính Thống và Công Giáo.
Được hỏi tình hình liên lạc giữa Chính Thống Giáo Nga và Vatican hiện nay thế nào, Đức TGM Kirill đã trả lời “Rất Tích Cực” Ngài nói thêm : “Với tôi chỉ gặp ĐGH cũng đã là rất tích cực và đẹp đẽ rồi. Chúng tôi mong đợi và hy vọng có được sự phát triển tích cực trong mối liên hệ ngoại giao để các người Công Giáo và Chính Thống Giáo Nga sống trong hoà bình.”
